icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình

  • 13:52 | Thứ Ba, 10/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 10/5, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh để triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Tiến tới kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình, toàn tỉnh đã, đang và sẽ triển khai nhiều hoạt động, như: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; phát động đợt thi đua cao điểm; tổ chức lễ báo công dâng Bác, chương trình nghệ thuật; giao lưu “Đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều Quảng Bình - 65 năm vinh dự mang họ Hồ”; tham mưu xây dựng, ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, an ninh trật tự các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi. 

Bên cạnh đó, toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trưng bày, triển lãm hiện vật, hình ảnh với chủ đề “65 năm Quảng Bình làm theo lời Bác dạy”; trùng tu tôn tạo các điểm di tích lịch sử ghi dấu sự kiện Bác Hồ về thăm Quảng Bình.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình… đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng tài liệu, phim tài liệu, chuyên mục, phóng sự… tuyên truyền về thành tựu kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng của địa phương trong 65 năm qua.

Sở Văn hóa-Thể thao phối hợp với nhà văn Nguyễn Quang Vinh hoàn thiện Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình cùng một số nhiệm vụ khác.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã phát biểu một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm và các hoạt động hưởng ứng dịp lễ; đồng thời đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện kịch bản tổ chức các hoạt động tương xứng với tầm vóc của sự kiện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng nhấn mạnh: Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình là sự kiện mang ý nghĩa trọng đại, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đối với công lao to lớn của Đảng, Bác Hồ. Đây cũng là dịp biểu dương những thành quả của tỉnh nhà, đặc biệt là từ ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình đến nay, động viên Đảng bộ và Nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.  

Để tổ chức tốt các hoạt động, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong tỉnh cần bám sát các mục tiêu, yêu cầu đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo và kế hoạch của UBND tỉnh để triển khai thực hiện hiệu quả.
 
Chú trọng hơn nữa việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung thi đua lao động sản xuất khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát để phục hồi kinh tế xã hội nhanh nhất, sớm nhất có thể. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào về truyền thống quê hương “Hai giỏi”.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đặc biệt là chuyên đề năm 2022.  
Đại diện Sở Văn hóa -Thể thao đóng góp ý kiến
Đại diện Sở Văn hóa -Thể thao đóng góp ý kiến
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo rà soát lại các hoạt động, nhiệm vụ được giao.
 
Theo đó, Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, đánh giá nhận xét kết quả thực hiện đợt thi đua cao điểm, có kế hoạch biểu dương khen thưởng kịp thời những điển hình, nhân tố mới nhằm tạo sức lan tỏa. Ban Tuyên giáo sớm xuất bản tài liệu tuyên truyền “Quảng Bình 65 năm thực hiện lời dạy của Bác”.
 
Các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục xây dựng, xuất bản ấn phẩm báo chí, tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về lễ kỷ niệm, đồng thời chú trọng các hoạt động tuyên truyền trực quan, trưng bày, triển lãm…
 
Ban chỉ đạo cần xác định lại kết cấu chương trình nghệ thuật, thẩm định kịch bản, điều chỉnh nội dung phù hợp, dự kiến lên danh sách khách mời dự lễ, thành lập các tiểu ban và nên chuẩn bị chuỗi sự kiện hoạt động hướng về đồng bào dân tộc thiểu số…
Đại diện Ban Tuyên giáo đóng góp ý kiến
Đại diện Ban Tuyên giáo đóng góp ý kiến
“Thời gian khẩn trương, công việc quan trọng nên toàn tỉnh phải tập trung công tác chuẩn bị nhằm tổ chức tốt các hoạt động tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân…” - đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.
 
Nh. V
 
 

tin liên quan

Bản tin Covid-19: Còn 35 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 09/5/2022 đến 6 giờ ngày 10/5/2022), Quảng Bình có 2 bệnh nhân Covid-19 nhập viện, 1 bệnh nhân ra viện. Hiện, tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện là 35 ca.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

(QBĐT) - Ngày 5/5, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Công văn số 724/UBND-TH về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc giữ chức Chủ tịch UB Quốc gia UNESCO Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đảm nhiệm; gồm 5 Tiểu ban: Giáo dục, Văn hóa, Thông tin, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội; và còn có các Tiểu ban chuyên môn và Ban thư ký.