icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

TP. Đồng Hới: Tránh để phát sinh vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Bắc-Nam

  • 13:50 | Thứ Tư, 13/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 13/4, tại UBND xã Thuận Đức, đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã có buổi làm việc với các xã Thuận Đức, Nghĩa Ninh và phường Đồng Sơn về công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, đoạn đi qua TP. Đồng Hới. Cùng dự có đại diện lãnh đạo UBND và các ban, ngành của thành phố.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong kết luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong kết luận tại buổi làm việc.
Theo báo cáo tình hình của các địa phương, hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng trên các địa bàn đều chưa phát sinh khó khăn, vướng mắc. Các địa phương kiến nghị các cơ quan chức năng cần đẩy nhanh tiến độ cắm mốc giải phóng mặt bằng để địa phương thực hiện, hướng dẫn người dân thu hoạch cây trồng đúng thời vụ, đạt tiến độ đề ra.
 
Dự án đường cao tốc Bắc-Nam đoạn đi qua địa phận TP. Đồng Hới (đoạn Bùng-Vạn Ninh) có tổng chiều dài 9,5km. Trong đó, phường Đồng Sơn có mặt bằng cần giải phóng chủ yếu là diện tích đất rừng sản xuất của Công ty TNHH MTV Long Đại và 5 hộ gia đình, có nhiều khe suối, đi lại khó khăn. Đoạn qua xã Nghĩa Ninh, liên quan đến Công ty TNHH MTV Long Đại, mỏ khai thác đất của Tập đoàn Sơn Hải và một số hộ gia đình nhận rừng trồng và Dự án 327. Đoạn qua xã Thuận Đức có chiều dài khoảng 3km, liên quan đến Lâm trường Đồng Hới và một số chủ rừng...
 
Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong đã yêu cầu các ban, ngành trên địa bàn thành phố trả lời, giải thích, hướng dẫn về các thủ tục trong công tác giải phóng mặt bằng cho các địa phương nhằm tuyên truyền vận động người dân nắm rõ và thực hiện, tránh để xảy ra các vấn đề phát sinh gây khó khăn cho các bên liên quan.     
 
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong nhấn mạnh: Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam là dự án có ý nghĩa, tầm ảnh hưởng quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn và quốc gia. Trong thời gian gấp rút, các phòng, ban thành phố đã nỗ lực phối hợp rất tốt với cấp ủy, chính quyền các địa phương hướng dẫn, vận động tạo được sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, ổn định tình hình trong nhân dân.
 
Vì vậy, thời gian tới, các ngành chức năng và các địa phương, đặc biệt là cán bộ cơ sở, cần nắm rõ hiện trạng, phạm vi đất đai để chủ động tuyên truyền nâng cao ý thức cho bà con, tránh để phát sinh các vướng mắc không đáng xảy ra, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của dự án.  
                                                                                               Hương Trà

tin liên quan

Chủ trương mới của Đảng về đất đai phải được cụ thể hóa bằng pháp luật

Chiều 12/4, Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW Khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(QBĐT) - Sáng 13/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tại huyện Quảng Trạch.

Thêm 29 bệnh nhân Covid-19 ra viện

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 12/4/2022 đến 6 giờ ngày 13/4/2022), Quảng Bình có 19 bệnh nhân Covid-19 nhập viện, 29 bệnh nhân ra viện. Hiện, tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện là 241 ca, có 6 bệnh nhân nặng.