icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Chủ tịch Tập đoàn Dohwa Engineering

  • 11:55 | Thứ Hai, 25/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 25/4, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác của Tập đoàn Dohwa Engineering - Hàn Quốc, do ông Park Seung Woo, Chủ tịch Tập đoàn dẫn đầu. Cùng tham gia buổi tiếp có đại diện các sở, ngành liên quan và Văn phòng UBND tỉnh.
Quang cảnh buổi tiếp xã giao Tập đoàn Dohwa Engineering – Hàn Quốc.
Quang cảnh buổi tiếp xã giao Tập đoàn Dohwa Engineering – Hàn Quốc.
Tập đoàn Dohwa Engineering - Hàn Quốc là nhà đầu tư Nhà máy điện mặt trời 49,5 MWp thuộc Tổ hợp dự án điện năng lượng tái tạo Dohwa Lệ Thủy. Nhà máy chính thức khởi công vào ngày 16/6/2020 và hoàn thành, đóng điện theo tiến độ đề ra.
 
Cùng với thành công của Nhà máy điện mặt trời 49,5 MWp, hiện tại, Tập đoàn Dohwa đang tiếp tục triển khai các thủ tục để đầu tư giai đoạn 2 của dự án Tổ hợp Dự án điện năng lượng tái tạo Dohwa Lệ Thủy; triển khai dự án viên nén năng lượng tại Khu công nghiệp Hòn La (huyện Quảng Trạch).
 
Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao trách nhiệm của nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo trên địa bàn Quảng Bình. Đồng chí cũng thông báo với đoàn công tác của Tập đoàn Dohwa về những kết quả đạt được của địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt là sự thích ứng linh hoạt, an toàn để phục hồi phát triển kinh tế-xã hội của địa phương hậu Covid-19.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao đổi với ông Park Seung Woo, Chủ tịch Tập đoàn Dohwa Engineering - Hàn Quốc về các cơ hội hợp tác đầu tư.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao đổi với ông Park Seung Woo, Chủ tịch Tập đoàn Dohwa Engineering - Hàn Quốc về các cơ hội hợp tác đầu tư.
Ông Park Seung Woo, Chủ tịch Tập đoàn Dohwa Engineering - Hàn Quốc đã cảm ơn lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, các sở, ngành, địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để Tập đoàn Dohwa Engineering hoàn thành mục tiêu đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời 49,5 MWp Dohwa Lệ Thủy; đồng thời xúc tiến, tìm hiểu cơ hội đầu tư ở các dự án, lĩnh vực khác.
 
Ông Park Seung Woo cho biết, Tập đoàn Tập đoàn Dohwa Engineering rất mong muốn được mở rộng đầu tư các dự án khác của tổ hợp phát điện bằng năng lượng tái tạo, như: điện mặt trời, điện sinh khối, điện gió… và cả lĩnh vực nghỉ dưỡng.
 
Trao đổi với đoàn công tác của Tập đoàn Dohwa Engineering, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng cho biết, Quảng Bình là một địa phương rất giàu tiềm năng, lợi thế để phát triển các dự án trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp và năng lượng tái tạo.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác của Tập đoàn Dohwa Engineering - Hàn Quốc.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác của Tập đoàn Dohwa Engineering - Hàn Quốc.
Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Bình mong muốn Tập đoàn Dohwa và các nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hợp tác chặt chẽ với Quảng Bình để nghiên cứu đầu tư những dự án lớn khác. 
 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Quảng Bình cam kết sẽ luôn sát cánh, đồng hành cùng nhà đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư tại tỉnh để biến ý tưởng của nhà đầu tư thành hiện thực, xem sự thành công, phát triển của doanh nghiệp cũng là sự thành công và phát triển của tỉnh Quảng Bình.
A.Tuấn
 

tin liên quan

Chỉ còn 74 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 24/4/2022 đến 6 giờ ngày 25/4/2022), Quảng Bình có 7 bệnh nhân Covid-19 nhập viện, 15 bệnh nhân ra viện. Hiện, tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện là 74 ca.

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho bí thư cấp ủy cấp xã

(QBĐT) - Sáng nay, 25/4, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho bí thư cấp ủy cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025 (lớp thứ hai).

Cho thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Văn Hóa

(QBĐT) - Sáng 25/4, lãnh đạo xã Văn Hóa (Tuyên Hóa) cho biết, Thường trực Đảng ủy xã đã tổ chức công bố quyết định của Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa cho thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Văn Hóa đối với ông Lương Thanh Tấn.