icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tuyên dương 20 gương mặt trẻ Bộ đội Biên phòng năm 2021

  • 17:52 | Thứ Năm, 17/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 17-3, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, BĐBP Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương 20 “Gương mặt trẻ tiêu biểu” và “Gương mặt trẻ triển vọng” BĐBP năm 2021. 
Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu tại buổi lễ.
Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu tại buổi lễ.
Dự buổi lễ, về phía Bộ Tư lệnh BĐBP có Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Việt Nam. Về phía Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
 
Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) BĐBP chiếm trên 50% quân số trong BĐBP, là lực lượng trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó. Kế thừa và phát huy phẩm chất cách mạng cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", thanh niên BĐBP luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục khó khăn, gian khổ, xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị và phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Năm 2021, trước sự bùng phát của dịch Covid-19, gần 14.000 cán bộ, chiến sĩ BĐBP, trong đó hơn 50% là cán bộ, ĐVTN đã xung phong tình nguyện lên bám trụ tại gần 2.000 tổ, chốt biên giới, góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng chống dịch.
 
Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuổi trẻ BĐBP đã mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng xông pha trên những trận tuyến ác liệt, nhất là tội phạm buôn bán người, tội phạm ma túy, buôn lậu và gian lận thương mại.
 
Bên cạnh đó, tuổi trẻ BĐBP cũng là lực lượng tiêu biểu, xung kích, sáng tạo triển khai nhiều mô hình, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và nhân dân ở khu vực biên giới, góp phần làm ngời sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP vững mạnh.
 
Trong thành tích chung của tuổi trẻ BĐBP, 10 “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, 10 “Gương mặt trẻ triển vọng” BĐBP năm 2021 là những ngôi sao sáng, điển hình cho bản lĩnh, trí tuệ và khát khao cống hiến của cán bộ, ĐVTN BĐBP.
Trung tướng Đỗ Danh Vượng và lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương 10 “Gương mặt trẻ tiêu biểu” và 10 “Gương mặt trẻ triển vọng” BĐBP năm 2021.
Trung tướng Đỗ Danh Vượng và lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương 10 “Gương mặt trẻ tiêu biểu” BĐBP năm 2021.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đỗ Danh Vượng ghi nhận, biểu dương thành tích của tuổi trẻ BĐBP đã giành được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong BĐBP cần tăng cường quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi về vật chất, tinh thần cho các tổ chức Đoàn hoạt động; giáo dục, dìu dắt, giúp đỡ để mỗi ĐVTN cống hiến và trưởng thành.
 
Các tổ chức đoàn cần tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, ĐVTN; xây dựng chương trình hành động thực hiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; đổi mới nội dung, hình thức và phương thức hoạt động; tăng cường đoàn kết, phối hợp với các ĐVTN trên địa bàn đóng quân, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, tham gia cùng BĐBP quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 
 
Trung tướng Đỗ Danh Vượng cũng kêu gọi mỗi cán bộ, ĐVTN BĐBP cần xác định mục tiêu, lý tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kỹ năng mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ từng vị trí công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 
 
Tại buổi lễ, 20 ĐVTN BĐBP đã được BĐBP tuyên dương “Gương mặt trẻ tiêu biểu”, “Gương mặt trẻ triển vọng” BĐBP năm 2021.
 
Trước đó, buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác BĐBP và những gương mặt trẻ BĐBP năm 2021 đã đến dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ, dâng hương và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa-Đảo Yến ở xã Quảng Đông (Quảng Trạch).
 
Một số hình ảnh của Đoàn công tác BĐBP và những gương mặt trẻ BĐBP năm 2021:
Buổi sáng cùng ngày, Đoàn công tác của BĐBP và các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ.
Sáng 17/3, Đoàn công tác của BĐBP và các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ.
Đoàn công tác dâng hương và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đoàn công tác dâng hương và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Gương mặt trẻ tiêu biểu” và 10 “Gương mặt trẻ triển vọng” BĐBP năm 2021.
Các gương mặt trẻ  tiêu biểu BĐBP năm 2021 viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tuyên dương 10 “Gương mặt trẻ triển vọng” BĐBP năm 2021.
Tuyên dương 10 “Gương mặt trẻ triển vọng” BĐBP năm 2021.
aa
Thượng úy Võ Huy Thắng, Trợ lý Công tác Quần chúng (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) được tuyên dương “Gương mặt trẻ triển vọng” BĐBP năm 2021. 
 
Dương Công Hợp
 
 
 

tin liên quan

Họp báo về Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh

(QBĐT) - Chiều nay, 17/3, UBND tỉnh đã tổ chức họp báo tuyên truyền về Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp báo. Tham dự có đại diện các sở, ngành liên quan, các cơ quan báo chí và đông đảo phóng viên thường trú các báo trung ương hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả

(QBĐT) - Sáng 17/3, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến thống kê toàn quốc với chủ đề "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả" để tổng kết, đánh giá công tác thống kê Nhà nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Việt Nam chân thành mong muốn các bên xung đột tại Ukraine kiềm chế, giảm căng thẳng

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov vào tối 15/3 và với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitro Kuleba vào chiều tối 16/3 nhằm trao đổi về tình hình xung đột tại Ukraine.