icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn

  • 17:36 | Thứ Tư, 16/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Hôm nay, 16/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tổ chức phiên họp thứ 9 để tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn theo kế hoạch giám sát năm 2022 của UBTVQH.

Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại điểm cầu Quảng Bình
Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại điểm cầu Quảng Bình

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Chủ trì phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh. Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phan Mạnh Hùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các vị ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh công tác tại địa phương; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Đây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của UBTVQH trong nhiệm kỳ khóa XV và kể từ phiên họp tháng 8 năm 2019 đến nay. Trên cơ sở tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), thực tiễn đời sống của nhân dân, tổng hợp đề xuất chất vấn của ĐBQH, ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến về KT-XH và tiêu chí lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn, UBTVQH tổ chức chất vấn đối với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của ngành Công thương và Tài nguyên - Môi trường.

Đại biểu dự phiên họp
Đại biểu dự phiên họp

Đây là hai nội dung chất vấn có phạm vi rộng, ảnh hưởng và tác động rất lớn đến phát triển KT-XH, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của nhân dân. Để đảm bảo hiệu quả của phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu kỹ để đặt các câu hỏi có trọng tâm, phản ánh đúng và trúng vấn đề thuộc phạm vi nội dung chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các thành viên Chính phủ căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, phạm vi quản lý, các quy định của pháp luật, thực tiễn hoạt động, tập trung lắng nghe, giải trình thỏa đáng, không né tránh, vòng vo, làm rõ thực trạng, có câu trả lời, đáp án cụ thể, rõ ràng đối với từng nhóm vấn đề cả trước mắt cũng như định hướng lâu dài đối với những vấn đề mà ĐBQH, cử tri và nhân dân quan tâm. Trong quá trình trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực và một số bộ trưởng, trưởng ngành có liên quan sẽ cùng tham gia giải trình.

Đại biểu dự phiên họp
Đại biểu dự phiên họp

Buổi sáng, phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương, gồm: Tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu; công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua; việc thực hiện các nghị quyết, kết luận về chất vấn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc; giải pháp bảo đảm lưu thông, xuất, nhập khẩu hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19, nhất là mặt hàng nông sản.

Buổi chiều, phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, gồm: việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của Quốc hội liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; trách nhiệm và giải pháp ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc trả giá trong các phiên đấu giá đất với mức giá vượt xa giá trị của thị trường để đẩy giá đất các khu vực lân cận lên cao nhằm mục đích trục lợi cá nhân; việc thực hiện các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hứa mua, hứa bán về đất đai thời gian qua và việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực này.

Đại biểu dự phiên họp
Đại biểu dự phiên họp

Đại biểu cũng đã chất vấn đề việc kiểm soát hoạt động xả thải của các nhà máy; xử lý chất thải công nghiệp; vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chất thải liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; vấn đề ô nhiễm nước thải, rác thải sinh hoạt và giải pháp đầu tư xây dựng nhà máy xử lý tại các địa phương.

Với tinh thần trách nhiệm cao, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra thẳng thắn, xây dựng, các câu hỏi đã bám sát nội dung chất vấn. Nội dung trả lời đúng trọng tâm yêu cầu, có sự giải trình cụ thể, nhận trách nhiệm và đề xuất giải pháp. Qua chất vấn đã làm rõ thêm trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp…

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Phiên chất vấn đầu tiên của UBTVQH đã diễn ra sôi nổi, dân chủ, trách nhiệm, thu hút sự chú ý, theo dõi rộng rãi của nhân dân và cử tri cả nước. Việc lựa chọn và quyết định nội dung chất vấn rất đúng và trúng, vừa có tính thời sự cấp bách, vừa quan trọng, cơ bản và lâu dài. Mặc dù được tổ chức trực tiếp và trực tuyến kết nối với 62 điểm cầu trong cả nước, nhưng phiên họp đã tạo sự tương tác trực tiếp giữa người hỏi và người trả lời, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Cùng với 48 đại biểu tham gia chất vấn trực tiếp, đối với các ý kiến còn lại, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại biểu tiếp tục gửi văn bản đến thành viên Chính phủ để được trả lời trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan hữu quan thực hiện quyết liệt các cam kết tại phiên họp, đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của cử tri và nhân dân; các ĐBQH chủ động, tích cực thực hiện tốt chức năng, vai trò được giao, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2022 và của giai đoạn 2021-2025.

Ngọc Mai

 

tin liên quan

Quán triệt quy định của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

(QBĐT) - Sáng nay, 16/3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

Chủ tịch Quốc hội: Không né tránh vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm

Tiếp tục chương trình làm việc của Phiên họp thứ 9, sáng 16/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương, tài nguyên và môi trường.
 

Số F0 mới trong ngày vẫn ở mức trên 3500 ca

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 15/3/2022 đến 6 giờ ngày 16/3/2022), Quảng Bình ghi nhận thêm 3.565 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 2.931 ca cộng đồng, có 2 ca tử vong, 2.129 khỏi bệnh.