icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Đoàn luật sư Quảng Bình:

Cần quan tâm phát triển đội ngũ luật sư trẻ

  • 17:31 | Thứ Hai, 17/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều ngày 17/1, Đoàn luật sư (ĐLS) tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
 
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
 
Năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ từ các ban ngành liên quan nên hoạt động ĐLS tỉnh có nhiều khởi sắc; vị trí, vai trò đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư được nâng cao.
 
Bằng hoạt động nghề nghiệp của mình, ĐLS góp phần bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý, lẽ phải, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình tham dự hội nghị
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình tham dự hội nghị
Đến nay, ĐLS tỉnh có 49 luật sư hoạt động trong 15 tổ chức hành nghề luật sư. Trong năm, đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư đã tham gia tố tụng 82 vụ; tư vấn pháp luật và dịch vụ tư vấn pháp lý 264 vụ, việc; trợ giúp pháp lý 71 vụ. Tổng doanh thu từ các hoạt động nói trên đạt trên 526 triệu đồng.
 
Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc ĐLS tỉnh đi vào hoạt động đầu năm 2021, hiện tại có 10 thành viên. Trung tâm nhận trợ giúp pháp lý, tư vấn luật miễn phí, tạo điều kiện cho nhân dân có cơ hội tiếp cận với luật sư, đặc biệt là người nghèo, đối tượng yếu thế, gia đình chính sách... theo quy định pháp luật.
 
Về mối quan hệ với các ngành, ĐLS có sự phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các cơ quan tố tụng. Thông qua các hoạt động này, đội ngũ luật sư góp phần vào nhiệm vụ cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng tranh tụng, chất lượng xét xử tại tòa, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đương sự, nâng cao hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật trong nhân dân.
 
Tại hội nghị, các luật sư đã có nhiều ý kiến góp ý vào hoạt động của ĐLS và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, ĐLS tỉnh chú trọng củng cố, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng nghiệp vụ; tăng cường mối quan hệ trong nội bộ; đẩy mạnh tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia có chất lượng, trách nhiệm trong tố tụng và chuẩn bị mọi mặt cho phiên đại hội bất thường ĐLS tỉnh dự kiến tiến hành vào tháng 7/2022.
 
Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Lương Bình ghi nhận những đóng góp xứng đáng của ĐLS tỉnh, tạo môi trường pháp lý ổn định trong phát triển kinh tế-xã hội.
 
Về phương hướng trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh: ĐLS tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đến tư vấn pháp lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tham gia bào chữa các vụ án có chất lượng, trách nhiệm; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư thành viên; phát triển đội ngũ luật sư bảo đảm chất lượng, đặc biệt là đội ngũ luật sư trẻ.
 
ĐLS tỉnh đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hành nghề, bản lĩnh, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội; tham gia tích cực cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; tăng cường phối hợp với cơ quan, ban, ngành liên quan để thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, đóng góp tích cực vào hoạt động ngành nội chính; phát huy vai trò hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trên các lĩnh vực đời sống xã hội; quan tâm đến phong trào thi đua trong nội bộ ĐLS...
 
Thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trên, ĐLS tỉnh góp phần vào xây dựng nền tư pháp dân chủ, minh bạch, công khai, bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
T.Long
 

tin liên quan

Ghi nhận 104 F0 ở tất cả các huyện, thị, thành phố trong tỉnh

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 15/01/2022 đến 6 giờ ngày 16/01/2022), Quảng Bình ghi nhận thêm 104 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 62 ca cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có 598 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại nhà.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập

(QBĐT) - Ngày 10/1/2022, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ký ban hành Công văn số 296-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. 

Toàn tỉnh hiện có 542 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại nhà

(QBĐT) - Trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 15/01/2022 đến 6 giờ ngày 16/01/2022), Quảng Bình tổ chức xét nghiệm cho 6.720 người, ghi nhận thêm 76 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 37 ca cộng đồng; trong ngày có 68 ca xuất viện, theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 542 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại nhà.