icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận trực tuyến

  • 18:29 | Thứ Sáu, 07/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hôm nay, 07/1, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận trực tuyến. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh điều hành.
 
Tham dự phiên thảo luận có các đại biểu: Nguyễn Tiến Nam, Trần Quang Minh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.
Toàn cảnh phiên thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Quảng Bình
Toàn cảnh phiên thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Quảng Bình

Quốc hội đã thảo luận về hai dự thảo Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (KTXH); Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Trong phiên làm việc buổi chiều, đại biểu Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã phát biểu về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm tán thành cao với nội dung Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo của Ủy ban Kinh tế về thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết. Theo đó, Tờ trình chỉ ra cơ sở, căn cứ vững chắc để xây dựng giải pháp tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển KT- XH. 

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm kỳ vọng Nghị quyết được thông qua sẽ khắc phục hạn chế, bất cập của nền kinh tế hiện hành; đồng thời, khẳng định đây là Nghị quyết mang tính lịch sử để hỗ trợ một cách kịp thời, tạo sự đột phá, thúc đẩy phục hồi nền kinh tế và tạo nền tảng cho sự phát triển cả giai đoạn 2021-2025. 

Đại biểu tham gia phiên thảo luận tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Đại biểu tham gia phiên thảo luận tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Cuối buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Đa số ý kiến của đại biểu tán thành dự thảo Nghị quyết. Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Ngọc Mai
 
 
 
 
 

tin liên quan

Trên 96% tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng đất

(QBĐT) - Sáng nay, 7/1, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 7/1, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Sở Công thương, diễn ra ngày 7/1/2022.