icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Công an tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

  • 14:15 | Thứ Tư, 05/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 5/1, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. 
Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022
Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022
Dự và chỉ đạo hội nghị có thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. 
 
Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các phòng nghiệp vụ, đơn vị thuộc Công an tỉnh. 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH). 
 
Trong năm, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra, tham mưu kịp thời giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, khiếu kiện, tranh chấp kéo dài, không để hình thành điểm nóng về ANTT. 
 
Triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá các ổ, nhóm tội phạm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, “tín dụng đen”, đánh bạc, cá độ qua mạng internet, tội phạm sử dụng công nghệ cao, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức điều tra, khám phá 564/573 vụ phạm pháp, đạt tỷ lệ trên 98%, làm rõ 1.249 đối tượng, trong đó, đã điều tra kết luận 332/337 vụ tội phạm xâm phạm TTXH; phát hiện 35 vụ phạm tội về kinh tế; triệt xóa 29 điểm, 7 đường dây tội phạm về ma túy; tiếp nhận, giải quyết 691/752 tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị. Khởi tố mới 664 vụ án với 1.110 bị can, chuyển VKSND các cấp đề nghị truy tố 639 vụ án với 1.135 bị can...  
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao các phần thưởng cao quý cho tập thể, cá nhân có nhiều chiến công xuất sắc
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao các phần thưởng cao quý cho tập thể, cá nhân có nhiều chiến công xuất sắc
Công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật. Chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTATXH được nâng cao, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, tình hình cháy nổ giảm sâu. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, Công an tỉnh đã tập trung xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 
Năm 2022, với phương châm hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Công an tỉnh xác định các nhóm giải pháp trọng tâm, tạo đột phá để hoàn thành mọi nhiệm vụ, trong đó tập trung chủ yếu, như: Tiếp tục tham mưu, đề xuất, hoàn thành cơ chế, chính sách về ANTT và xây dựng lực lượng; tập trung xây dựng Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần giải quyết tình hình ANTT ngay từ cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại phục vụ các mặt công tác.
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu tại hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu khẳng định, những kết quả mà Công an tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, TTATXH, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 
Trên cơ sở đó, Công an tỉnh cần phát huy kết quả đã đạt được, xác định rõ những tồn tại, hạn chế để thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ của năm 2022 và các năm tiếp theo.
 
Trong đó, cần tiếp tục dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động trong tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, chính sách để bảo đảm tình hình an ninh quốc gia, TTATXH; bảo đảm an toàn để thu hút, kêu gọi đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh; ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong phòng chống, kiểm soát dịch Covid -19.
 
Chú trọng nhân rộng các mô hình trong phong trào bảo vệ ANTQ; thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật dịp Tết Nguyên đán 2022.
Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Tại hội nghị, thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Công an tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong năm 2021.
 
Đồng thời, yêu cầu, Công an tỉnh Quảng Bình cần quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2022 một cách sâu rộng trong toàn lực lượng.
 
Tập trung làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn với tinh thần chủ động, phòng ngừa; kiên quyết đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu; tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng công an chính quy ở các xã, thị trấn...
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu trong phong trào thi đua  "Vì an ninh tổ quốc " năm 2021
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Huân chương Chiến công hạng Ba cho 1 cá nhân và 2 tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Bình vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
 
Nhiều tập thể, cá nhân cũng đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm 2021.
Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Tiến Nam trao danh hiệu  "đơn vị quyết thắng " cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2021
Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Tiến Nam trao danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2021
X.Phú

tin liên quan

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Quảng Trạch

(QBĐT) - Ngày 31-12, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Nguyễn Xuân Đạt, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch; Nguyễn Xuân Tuyến đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Quảng Trạch tại xã Quảng Phương. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 31-12, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tại điểm cầu trung tâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. 

Công tác PBGDPL đã có những điều chỉnh kịp thời thích ứng với tình hình mới

(QBĐT) - Ngày 31-12, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ PBGDPL năm 2022, đồng thời tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo" trên địa bàn tỉnh.