icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bảo đảm kết luận thanh tra chính xác, khách quan, đúng pháp luật

  • 13:56 | Thứ Ba, 18/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 18/1/2021, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã.
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022.
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022.
Năm 2021, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai có hiệu quả, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
  
Trong năm, toàn ngành thanh tra đã thực hiện 301 cuộc thanh tra, gồm 64 cuộc thanh tra hành chính và 237 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, phát hiện số tiền sai phạm trên 22 tỷ đồng; tập trung giải quyết được 142/150 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 94,7%; tiếp nhận, xử lý 1.873 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp 1.567 lượt công dân; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh “điểm nóng”.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục chuyển biến tích cực, hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương được thực hiện công khai, minh bạch hóa bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân giám sát và tham gia quản lý. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thanh tra được thực hiện thường xuyên. Công tác xây dựng lực lượng, xây dựng ngành được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho thanh tra các sở, ngành và địa phương đã tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất những giải pháp để thực hiện hiệu quả, đồng bộ công tác thanh tra năm 2022. Trong đó, chú trọng đặc biệt đến công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo theo trình tự pháp luật, tránh chồng chéo; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.
Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, những thành tích, kết quả đạt được của ngành thanh tra trong năm qua, đồng thời khẳng định vai trò của ngành trong việc thực thi pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, góp phần tích cực vào sự ổn định tình hình và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 
Để phát huy vai trò và trách nhiệm của công tác thanh tra trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành cần bảo đảm hoạt động của thanh tra ngày càng hiệu lực và hiệu quả theo hướng tập trung cao, chuyên nghiệp; xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, khoa học, bám sát yêu cầu đặt ra; hoạt động thanh tra, kiểm tra phải vừa bảo đảm hiệu quả công tác nhưng tránh chồng chéo, cản trở, tác động đến hoạt động của doanh nghiệp và người dân. 
 
Trong công tác thanh tra cần bám sát kế hoạch, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng công tác thanh tra, đảm bảo kết luận chính xác, khách quan, đúng pháp luật, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2021.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2021.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành thanh tra phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để triển khai tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đồng bộ, kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở nhằm ngăn chặn các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, phức tạp, kéo dài.
 
Song song với đó, trong công tác xử lý kết quả khiếu nại, tố cáo cần đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không bao che, né tránh, tạo được niềm tin trong nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. 
 
Đồng chí Trần Thắng cũng yêu cầu các ngành, địa phương đặc biệt phát huy vai trò của người đứng đầu đối với công tác tiếp công dân tại cơ quan, đơn vị gắn với công tác dân vận, đối thoại với người dân để vừa nắm bắt tâm tư nguyện vọng vừa giải quyết vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
 
Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, cần có các giải pháp đồng bộ, tiến hành quyết liệt hơn để tạo chuyển biến rõ rệt. Để làm được điều đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần phải phát huy cao trách nhiệm của lực lượng thanh tra trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tăng cường rèn luyện về chuyên môn, về đạo đức, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
 
Tại hội nghị, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2021 đã được nhận bằng khen, giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh thanh tra tỉnh.
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021 được Chánh thanh tra tỉnh tặng giấy khen
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021 được Chánh thanh tra tỉnh tặng giấy khen
X.Phú
 

tin liên quan

Tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn

(QBĐT) - Sáng 18/1, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các ngành để bàn về việc tổ chức một số hoạt động đón Tết Nhâm Dần 2022 và Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022). Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Hoạt động ngành tòa án đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp

(QBĐT) - Ngày 18/1, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
 

Ghi nhận thêm 117 ca nhiễm Covid-19

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 17/01/2022 đến 6 giờ ngày 18/01/2022), Quảng Bình ghi nhận thêm 117 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 58 ca cộng đồng, 59 ca trong khu cách ly. Toàn tỉnh đã có 4.000 bệnh nhân xuất viện.