icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lễ viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc

  • 20:10 | Thứ Ba, 21/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2021); 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, chiều 21-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh trang trọng tổ chức lễ viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc, xã Lý Trạch (Bố Trạch).

Dự lễ có các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc.
Các đại biểu kính cẩn dâng hương, hoa lên lễ đài.
 
Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông.
 
Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu lên lễ đài đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Các đại biểu cũng đã kính cẩn dâng hương lên từng phần mộ các anh hùng, liệt sỹ
.
 
 Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh dành phút mặc niệm các AHLS.

Đây là một trong những hoạt động của chương trình lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giap-một tài năng kiệt xuất, "Người anh Cả" của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

Các đại biểu cũng đã kính cẩn dâng hương lên từng phần mộ các anh hùng liệt sỹ
Các đại biểu kính cẩn dâng hương lên từng phần mộ các anh hùng, liệt sỹ

Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là dịp để tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ghi nhớ những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đại tướng kính yêu đối với Nhân dân cả nước nói chung, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Bình nói riêng; đồng thời, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình đối với công lao to lớn của Đại tướng.

Đây cũng là dịp tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khích lệ các tầng lớp nhân dân noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các bậc tiền bối tiêu biểu, tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương Quảng Bình.

N.L

tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

(QBĐT) - Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 - 2021), chiều tối 21-12, đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đã đến dâng hương tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa-Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).

Huyện Bố Trạch cần rà soát các địa phương chưa đủ điều kiện để sáp nhập

(QBĐT) - Chiều 21-12, tại huyện Bố Trạch, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tổ chức giám sát "Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình". 

Giám sát việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại Tuyên Hóa

(QBĐT) - Sáng 21-12, tại huyện Tuyên Hóa, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tổ chức giám sát "Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình".