icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Lệ Thủy:

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Mỹ Trung

  • 14:05 | Thứ Hai, 15/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 15-11, tại miếu Thần Hoàng, thôn Tân Lực (xã Tân Thủy), Huyện ủy Lệ Thủy đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Mỹ Trung (17-11-1931 – 17-11-2021).
 
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo khu di tích miếu Thần Hoàng
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo khu di tích miếu Thần Hoàng

Dự lễ có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ…

Chi bộ Mỹ Trung là chi bộ Đảng đầu tiên ở vùng Nam Quảng Bình, được thành lập ngày 17-11-1931. Sau khi ra đời, Chi bộ đã lãnh đạo, tổ chức nhiều cuộc mít-tinh vạch trần tội ác của bọn thực dân, phong kiến, cường hào, khơi dậy ý chí, lòng căm thù giặc trong nhân dân; lãnh đạo các cuộc đấu tranh trực diện với bọn địa chủ, cường hào trong làng, đòi tăng tiền công làm thuê, không được ngược đãi người dân lao động. 
 
Các đại biểu dâng hương, thăm miếu Thần Hoàng
Các đại biểu dâng hương, thăm miếu Thần Hoàng
 
Ngoài việc lãnh đạo xây dựng lực lượng và lãnh đạo phong trào cách mạng, Chi bộ Mỹ Trung còn phát triển thêm nhiều đảng viên mới, mở rộng phạm vi hoạt động, tạo tiền đề để thành lập thêm các chi bộ mới, như: Chi bộ Văn Xá, Châu Xá, Thạch Bàn-Phú Thọ, An Xá, Quy Hậu-Mỹ Trạch, Xuân Lai-Quảng Cư...
 
Trong quá trình hoạt động, Chi bộ đã thành lập đội Xích Vệ Đỏ để bảo vệ cơ sở cách mạng, tiếp chuyển tài liệu từ Vĩnh Linh ra Lệ Thủy và ngược lại; xây dựng cơ sở quần chúng ở 18 vùng lân cận, như: Sen Thủy, Hưng Thủy, Cam Thủy, Mỹ Thủy, Thái Thủy, Dương Thủy, Ngư Thủy... 
 
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi lễ

Từ Chi bộ Đảng đầu tiên ở Mỹ Thổ-Trung Lực, phong trào cách mạng đã lan rộng khắp trên địa bàn huyện, làm tiền đề cho sự ra đời của Đảng bộ huyện Lệ Thủy vào ngày 20-10-1945.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân trong huyện đã hăng hái sản xuất, chiến đấu, chi viện cho tiền tuyến đánh thắng quân thù, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Các đại biểu đang dự buổi lễ
Các đại biểu dự lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng khẳng định: Sự kiện thành lập Chi bộ Mỹ Trung-chi bộ Đảng đầu tiên ở vùng Nam Quảng Bình mãi là mốc son trong lịch sử Đảng bộ huyện Lệ Thủy cũng như Đảng bộ tỉnh Quảng Bình.

Với truyền thống vẻ vang đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Lệ Thủy cần tăng cường công tác tuyên truyền để sớm đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; tiếp tục chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại miếu Thần Hoàng
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại miếu Thần Hoàng

Đối với Di tích lịch sử văn hóa miếu Thần Hoàng, các cấp ủy, chính quyền cần thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác bảo tồn, tuyên truyền, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm tôn vinh công lao của những đồng chí đảng viên tiền bối cũng như của Chi bộ Mỹ Trung. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, phấn đấu, ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Địa phương cũng cần nghiên cứu, đưa “địa chỉ đỏ” này vào khai thác du lịch…

X.V

 

tin liên quan

Phát hiện 13 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 9 ca ở Tuyên Hóa chưa rõ nguồn lây

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 14-11 đến 6 giờ ngày 15-11), Quảng Bình phát hiện 13 ca dương tính, trong đó có 9 ca đang xác định nguồn lây.

Phụ nữ Quảng Bình: Vững tin trên hành trình mới

(QBĐT) - Trải qua hành trình 5 năm với nhiều khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống quê hương "Hai giỏi", quyết tâm cao và bản lĩnh kiên cường cùng khát vọng vươn lên, diện mạo Quảng Bình đã đổi thay tích cực, đời sống nhân dân được nâng cao cả tinh thần và vật chất. 

Một gia đình 6 người ở Tuyên Hóa dương tính với SARS-CoV-2 chưa rõ nguồn lây

(QBĐT) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình cho biết, tối 14-11, qua xét nghiệm khẳng định RT-PCR đã phát hiện chùm lây nhiễm Covid-19 tại huyện Tuyên Hóa gồm 9 F0, trong đó có 6 F0 trong 1 gia đình chưa rõ nguồn lây.