icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Triển khai mô hình thí điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ theo tổ đảng ở những chi bộ có đông đảng viên

  • 18:03 | Thứ Ba, 19/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Đồng Hới về công tác tổ chức xây dựng Đảng và triển khai mô hình thí điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ theo tổ đảng ở những chi bộ có đông đảng viên vào chiều nay, 19-10.
 
Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới và đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện tốt các chủ trương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với thực hiện tinh giản biên chế; đồng thời, xây dựng đề án giải thể, hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại một số đơn vị sự nghiệp công lập.
 
Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, bám sát quy định về tiêu chuẩn chức danh trong việc lựa chọn nhân sự để bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Đến nay, tổ chức đảng ở cơ sở cơ bản đã được sắp xếp đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị cơ sở, gắn với các đơn vị hành chính.
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm phát biểu kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm phát biểu kết luận buổi làm việc.
100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố đều có chi bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Về tình hình đội ngũ đảng viên, toàn thành phố có 60 chi bộ có từ 51 đến 100 đảng viên và 17 chi bộ có trên 100 đảng viên.
 
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, cũng như khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn TP. Đồng Hới thời gian qua và cách thức tổ chức mô hình thí điểm sinh hoạt đảng đối với một số chi bộ có đông đảng viên.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Vũ Khiêm ghi nhận, đánh giá cao kết quả toàn diện về công tác xây dựng Đảng của Thành ủy Đồng Hới thời gian qua.
 
Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí lưu ý với Thường trực Thành ủy Đồng Hới cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ và đội ngũ cấp ủy cơ sở; triển khai thực hiện mô hình chi bộ “5 tốt, 4 không”; kiện toàn, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn đội ngũ cán bộ tham mưu công tác xây dựng Đảng của cấp ủy…
 Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong phát biểu tại buổi làm việc.
Nhấn mạnh về mục đích, yêu cầu của việc thí điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ theo tổ đảng ở những chi bộ có đông đảng viên, đồng chí cho rằng mô hình này nhằm tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt chi bộ ở một số tổ chức đảng không đủ các điều kiện duy trì sinh hoạt trực tiếp đối với toàn thể đảng viên.
 
Mô hình sẽ đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới (đặc biệt là trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay), bảo đảm chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
 
Để triển khai mô hình, Thành ủy Đồng Hới cần chọn và chỉ đạo thực hiện thí điểm từ 3-5 chi bộ. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy Đồng Hới cần nghiên cứu cụ thể hóa một số nội dung về thí điểm nhằm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Hiền Chi

tin liên quan

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20-10

Vào 9 giờ ngày 20-10, Quốc hội họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.
 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm các cựu chiến binh tham gia "Đường Hồ Chí Minh trên biển"

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 – 23-10-2021), chiều 19-10, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi thăm, chúc mừng các cựu chiến binh (CCB) tham gia mở đường Hồ Chí Minh trên biển tại TP. Đồng Hới. 

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới

(QBĐT) - Sáng nay, 19-10, đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Hới về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp (CCTP) 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021.