icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thị ủy Ba Đồn: Kiểm soát tốt dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế-xã hội

  • 14:01 | Thứ Tư, 20/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 20-10, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Ba Đồn khóa XXV tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 6 để đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng Đảng quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021. Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn chủ trì hội nghị.
Phiên họp thường kỳ lần thứ 6, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Ba Đồn khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Phiên họp thường kỳ lần thứ 6, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Ba Đồn khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Quý III năm 2021, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động đến mọi mặt của xã hội, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự nỗ lực, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, TX. Ba Đồn đã đạt được những kết quả quan trọng.
 
Tính đến tháng 9-2021, tổng sản lượng lương thực đạt hơn 30.000 tấn, đạt 107,7% KH, tăng 1,96%; sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt hơn 13.800 tấn, đạt 90,72%, tăng gần 5,1%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.099 tỷ đồng, đạt 71,8%, tăng 9,11%. Thu ngân sách 9 tháng ước thực hiện được 333 tỷ 724 triệu đồng, đạt 102,42% KH tỉnh giao...
 
Giữa tháng 9, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn nhưng với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và phương châm thực hiện “phong tỏa hẹp, tầm soát rộng”, đến nay dịch bệnh ở TX. Ba Đồn đã được kiểm soát tốt, chuyển trạng thái địa bàn từ “vùng đỏ” sang “vùng xanh”.
 
Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 
Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích các giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm 2021 nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu "kép", vừa phát triển kinh tế vừa kiểm soát tốt dịch bệnh. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Ba Đồn Trương An Ninh ghi nhận những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới.
 
Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là đối với các công trình trọng điểm, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của năm 2021; tổ chức tiêm vắc-xin nhanh, an toàn khi có chỉ tiêu phân bổ, phấn đấu đạt miễn dịch cộng đồng; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” khi thiên tai xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh...
X.Phú

tin liên quan

Đẩy mạnh tuyên truyền các lĩnh vực của đời sống xã hội

(QBĐT) - Ngày 12-10-2021, UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2021. Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì buổi họp báo.
 

Chỉ thêm 3 ca nhiễm Covid-19, đều về từ vùng dịch

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 19-10 đến 6 giờ ngày 20-10), Quảng Bình chỉ ghi nhận thêm 3 ca nhiễm Covid-19 mới, đều trở về từ vùng dịch và đã được cách ly theo quy định. Tính từ ngày 7-10-2021 đến 6 giờ ngày 20-10-2021, tổng số người về từ vùng dịch dương tính với SARS-CoV-2 là 68 ca.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình dự khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

(QBĐT) - Sáng nay, 20-10, tại thủ đô Hà Nội, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV khai mạc. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Quốc hội tiến hành họp trực tuyến từ ngày 20 đến 30-10, kết nối với 62 điểm cầu trong toàn quốc.