icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  • 17:38 | Thứ Sáu, 29/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 29-10, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa hai bên.
 
Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN.
 
Tham dự tại điểm cầu Quảng Bình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh. 
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình và đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân dự hội nghị.
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình và đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân dự hội nghị.
Thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa hai bên, Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQVN đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTN của Đảng và Nhà nước.
 
Hai bên đã phối hợp giám sát công tác PCTN ở một số địa phương, lĩnh vực, phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan; phối hợp tập hợp, phân tích, đánh giá ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, qua đó, đề xuất Đảng và Nhà nước nhiều nội dung quan trọng liên quan đến an ninh, quốc phòng, tôn giáo, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, công tác PCTN.
  Toàn cảnh hội nghị trực tuyến qua màn hình.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến qua màn hình.
Hai bên phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thuộc khối đoàn thể chính trị-xã hội và các ban nội chính địa phương xây dựng, thực hiện tốt quy chế phối hợp và đẩy mạnh công tác PCTN theo chức năng, nhiệm vụ; trao đổi, cung cấp cho nhau nhiều thông tin, tài liệu, báo cáo, văn bản quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện để hai cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Thông qua việc thực hiện quy chế phối hợp, mối quan hệ giữa hai cơ quan, giữa các vụ, đơn vị của hai cơ quan được gần gũi, gắn bó. Qua đó, khẳng định xu thế, nhu cầu phối hợp giữa hai cơ quan là thực sự cần thiết. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến công tác phối hợp của từng cơ quan và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian tới.
 Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho các cá nhân.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho các cá nhân.
Thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQVN tập trung phối hợp tham mưu, triển khai thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm và một số nội dung công tác cụ thể. Đó là phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ công cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực của Đảng và Nhà nước; nắm tình hình dư luận trong nhân dân xung quanh việc xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng.
 
Hai bên phối hợp tiến hành kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích, đánh giá ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân có liên quan đến các vấn đề an ninh, quốc phòng, cải cách tư pháp, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước. 
 
Tại hội nghị, Ban Nội chính Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho 8 cá nhân công tác tại Ủy ban Trung ương MTTQVN; Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho 7 cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương.
Hiền Chi
 
 

tin liên quan

Bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan

Phát biểu tổng kết với cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2021, Quốc vương Brunei Darussalam khẳng định bất chấp những khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ASEAN tiếp tục phát triển vững mạnh.
 

Phát hiện thêm 11 ca nhiễm Covid-19

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 28-10 đến 6 giờ ngày 29-10), Quảng Bình ghi nhận thêm 11 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong đó, có 4 ca trở về từ vùng dịch các tỉnh phía Nam, 7 ca trong khu cách ly.
 

Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII: Thảo luận, thông qua 15 nghị quyết

(QBĐT) - Sáng nay, 29-10, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh.