icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Khai mạc hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021

  • 11:11 | Thứ Ba, 26/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 26-10, Ban Tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 tổ chức khai mạc hội thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Tham dự có đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức hội thi; Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức hội thi.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu khai mạc hội thi.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu phát biểu khai mạc hội thi.
Phát biểu tại lễ khai mạc hội thi, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu nhấn mạnh: Tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên là một phương thức tiến hành công tác tư tưởng của Đảng.
 
Từ khi ra đời cho đến nay, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên luôn được Đảng xác định là khâu quan trọng, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của Nhà nước. 
 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định tặng cờ lưu niệm cho thí sinh tham gia hội thi.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định tặng cờ lưu niệm cho thí sinh tham gia hội thi.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các báo cáo viên tham gia hội thi trên tinh thần giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình của hoạt động tuyên truyền miệng.
 
Từ đó, tiếp tục bồi dưỡng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thí sinh thể hiện phần thi thuyết trình.
Thí sinh thể hiện phần thi thuyết trình.
Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với cấp ủy các cấp, nhất là đối với đội ngũ báo cáo viên.
 
Sau một thời gian dài thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức hội thi, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chủ động, sáng tạo tổ chức thành công hội thi báo cáo viên giỏi cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương với sự tham gia của 367 thí sinh và đã chọn ra 26 thí sinh xuất sắc nhất tham dự hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh.
 
Tham gia hội thi, thí sinh trải qua các phần thi, gồm: đề cương thuyết trình, thi thuyết trình và trả lời câu hỏi. Hội thi diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-10.
Hiền Chi

tin liên quan

Chỉ phát hiện thêm 1 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 25-10 đến 6 giờ ngày 26-10), Quảng Bình chỉ ghi nhận 1 ca nhiễm Covid-19 mới. 

Đóng góp chủ động, ứng xử tích cực, sẻ chia trách nhiệm

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39, các Hội nghị cấp cao giữa ASEAN với các đối tác, cùng Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) diễn ra theo hình thức trực tuyến, từ ngày 26 đến 28-10. Dịp này, một số hội nghị cấp cao của các nước trong tiểu vùng cũng được tổ chức. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự các hội nghị, theo lời mời của Quốc vương Brunei Darussalam, Chủ tịch ASEAN năm 2021.
 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia nhiều ý kiến tại phiên thảo luận trực tuyến

(QBĐT) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, hôm nay, 25-10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.