.

Triển khai các nội dung liên quan đến Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

.
17:17, Thứ Ba, 03/08/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Chiều nay (3-8), Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh tổ chức buổi làm việc để triển khai các nội dung công việc liên quan đến Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu đặt vấn đề tại buổi làm việc.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu đặt vấn đề tại buổi làm việc.
Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức theo quy mô cấp quốc gia, do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQVN và tỉnh Quảng Bình tổ chức. Trong đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN Quảng Bình chủ trì tổ chức và Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương liên quan phối hợp. 
 
Chương trình Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức vào ngày 25-8-2021, bao gồm các hoạt động: tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy; tại Khu mộ Đại tướng ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch; tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Bình ở thành phố Đồng Hới. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Quảng Bình và các vị khách mời sẽ tham dự chương trình.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Buổi tối cùng ngày, sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình. Trong chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ đọc diễn văn kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp; đồng thời có các bài phát biểu của đại diện Cựu chiến binh Việt Nam, thế hệ trẻ; Chương trình nghệ thuật ca ngợi cuộc đời hoạt động các mạng, công lao, cống hiến to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc…
 
Chương trình chính thức của lễ kỷ niệm được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên sóng VTV1, VOV, Truyền hình Quốc phòng, Truyền hình Nhân dân, Truyền hình Công an nhân dân và các đài PT-TH các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Quang cảnh buổi làm việc của Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh.
Quang cảnh buổi làm việc của Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh.
Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các sở ban, ngành, địa phương liên quan đã có nhiều ý kiến thảo luận, đề xuất về công tác phối hợp trong thực hiện những nhiệm vụ đã được Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh phân công, nhằm tổ chức thực hiện lễ kỷ niệm và các hoạt động liên quan đảm bảo trang trọng, đúng nghi lễ, đúng quy định; đồng thời bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch Covid-19. 
 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong yêu cầu, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo cần hoàn thành sớm, đúng tiến độ các nội dung công việc đã được giao, đảm bảo quy định. Đối với công tác phối hợp với ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương liên quan, các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo cần chủ động, tích cực thực hiện. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Từ nay đến lúc tổ chức lễ kỷ niệm không còn nhiều, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đề nghị các sở ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát lại lần cuối các nội dung công việc, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện, nhằm bảo đảm cho các hoạt động diễn ra thành công. Đồng chí cũng chỉ đạo cần bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
A.T
 
,