icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thông báo kết quả hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

  • 17:24 | Thứ Năm, 15/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều 15-7, tại trụ sở Tỉnh ủy đã diễn ra hội nghị thông báo kết quả hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và trực tiếp thông báo.

Toàn cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã thông báo các nội dung hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, hội nghị diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8-7-2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng thông báo kết quả hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng thông báo kết quả hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị đã thảo luận và quyết định các nội dung: Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng khóa XIII; tổ chức bộ máy Nhà nước và công tác nhân sự nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng dự hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng dự hội nghị.

Hội nghị cũng đã nghe các báo cáo công việc quan trọng của Bộ Chính trị; báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Thông báo về các nội dung hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã phân tích về động lực phát triển của đất nước trong giai đoạn mới là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; những thuận lợi, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện tại với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; các nội dung điều chỉnh và những giải pháp thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025 được thống nhất tại hội nghị lần thứ 3 bảo đảm linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng chí cũng nhấn mạnh về quan điểm chi ngân sách Nhà nước trong khả năng của nền kinh tế, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; các vấn đề về công tác cán bộ…

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng khẳng định: Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  thành công tốt đẹp là cơ sở quan trọng để kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV thành công. Sau hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung hội nghị đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận, góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết hội nghị đã ban hành, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

Ngọc Mai