icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Phát huy vai trò đội ngũ báo chí trong công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  • 15:59 | Thứ Tư, 14/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay (14-7), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, kết nối với 52 điểm cầu toàn quốc. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.
 
Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình, Sở Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Nhật Lệ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Quảng Bình…  
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến 2 chuyên đề gồm: Chuyên đề "Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng", do PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt. Chuyên đề "Những quan điểm định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản từ khi đổi mới đến nay", do đồng chí Lê Mạnh Hùng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng. Các đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản để tập trung nghiên cứu sâu, rộng các nội dung trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Cụ thể, đồng chí yêu cầu, việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng. Các đại biểu cần nắm vững, nghiên cứu sâu các chủ trương, quan điểm mới, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt trong lĩnh vực báo chí; thảo luận kỹ những kết quả, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội qua 35 năm đất nước đổi mới.
 
Trong quá trình nghiên cứu, đội ngũ lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí cần phát huy cao độ vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện nghị quyết tới các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài nhằm nâng cao nhận thức, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước…
 
Hội nghị diễn ra trong vòng 1,5 ngày, sau khi nghe truyền đạt các chuyên đề, nghiên cứu tài liệu, các đại biểu sẽ xây dựng chương trình hành động phù hợp với hoạt động chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.
 
Lê Mai