icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2021

  • 14:23 | Thứ Tư, 14/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 14-7, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung ương.
 
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH và các đơn vị trực thuộc, Phòng LĐ-TB-XH các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Ngành LĐ-TB-XH cùng với cả nước nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân.

Cụ thể, công tác quản lý lao động trong tình hình dịch bệnh được triển khai kịp thời, cả nước có gần 413.000 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp; trên 912.000 người được tư vấn, giới thiệu việc làm, tăng 59,1% so với cùng kỳ năm trước; trên 10.000 người được hỗ trợ học nghề...

Các chính sách lao động, tiền lương cho doanh nghiệp và người lao động được thực hiện đầy đủ, giúp giảm thiểu tác động của đại dịch đến thu nhập, tiền lương của người lao động; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng với hơn 3,1 triệu đối tượng được chi trả trợ cấp xã hội; quan tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; triển khai các chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực; tăng cường nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy; đẩy mạnh phòng, chống buôn bán người giai đoan 2021-2025; triển khai Chương trình giảm nghèo năm 2021…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại các địa phương; đồng thời, nhiều ý kiến, tập trung vào các giải pháp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của năm 2021...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung ghi nhận, biểu dương những đóng góp của toàn ngành, các địa phương trong 6 tháng qua.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu, ngành LĐ-TB-XH các địa phương nhanh chóng tham mưu cho tỉnh triển khai quyết liệt Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định; chủ động các giải pháp duy trì lực lượng lao động, bảo đảm sức khỏe cho người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, nhất là tại các khu công nghiệp; tổ chức đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi, bảo đảm đời sống cho người nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trong khi thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19; giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng tại các địa phương và triển khai chu đáo các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27-7; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành năm 2021 đã đề ra...

N.L