icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Họp Ban chỉ đạo Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  • 14:11 | Thứ Hai, 19/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Sáng 19-7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Hội thảo khoa học (HTKH) cấp Quốc gia kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911 - 25-8-2021) đã tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho hội thảo. Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự (LSQS) Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo hội thảo chủ trì hội nghị.
 
Cùng dự có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, đại biểu đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Bình.
 
Mục đích của HTKH cấp Quốc gia kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhằm làm rõ những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam, nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; tri ân, tôn vinh công lao, đạo đức, phẩm chất, nhân cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, góp phần giáo dục truyền thống, xây dựng và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Qua đó, tiếp tục nghiên cứu và phát triển lý luận về đấu tranh cách mạng, về quan điểm, tư tưởng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
 
Tại cuộc họp, ý kiến của các đại biểu đều đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, trách nhiệm, hiệu quả của thành viên Ban chỉ đạo hội thảo, tinh thần chủ động, tích cực của cơ quan thường trực hội thảo là Viện LSQS Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Các ý kiến phát biểu đã phân tích làm rõ căn cứ, đề xuất Ban chỉ đạo về quy mô, chủ đề hội thảo; các nội dung công việc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, công tác hiệp đồng, bảo đảm giữa các lực lượng…
Các đại biểu dự cuộc họp.
Các đại biểu dự cuộc họp.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên nhấn mạnh: Đến nay toàn bộ công việc chuẩn bị cho hội thảo được tiến hành theo đúng tiến độ. Các nội dung còn lại đã có kế hoạch và phương án giải quyết. Viện LSQS Việt Nam theo nhiệm vụ được giao đã chủ động phối hợp với Văn phòng Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình, Bộ tư lệnh Quân khu 4 hiệp đồng, triển khai chặt chẽ các mặt công tác chuẩn bị, nhất là chuẩn bị các báo cáo, tham luận.  
 
Ban tổ chức hội thảo đã đặt 118 báo cáo, bài tham luận cho hội thảo; tính đến 15-7, ban tổ chức đã nhận được 75 bài. Nhìn chung chất lượng các báo cáo, bài tham luận được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng khoa học, bám sát chủ đề, nội dung chủ đề hội thảo.
 
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban chỉ đạo hội thảo xác định hai phương án: Trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát tốt hội thảo sẽ được tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy Quảng Bình. Nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp sẽ tổ chức hội thảo theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu là Hội trường Bộ Quốc phòng và Hội trường Tỉnh ủy Quảng Bình. Dự kiến hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 19-8-2021.
 
Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên yêu cầu cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tiếp thu ý đầy đủ kiến các cơ quan chức năng, hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức hội thảo trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định, ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc. Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, hiệp đồng, hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị để tổ chức hội thảo thành công tốt đẹp.
 
Theo Báo QĐND