icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Hoàn thành nội dung ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

  • 18:14 | Thứ Ba, 20/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Hôm nay (20-7), tại thủ đô Hà Nội, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã khai mạc và hoàn thành ngày làm việc đầu tiên. Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Bình do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu tham dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV nhấn mạnh: Thành công của kỳ họp này sẽ là tiền đề, động lực rất quan trọng cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ khóa XV. Bày tỏ sự quan tâm sâu sắc, chia sẻ những khó khăn, thử thách do đại dịch Covid-19 đang xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trong cả nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị ĐBQH nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, tập trung cao độ, phát huy trí tuệ, tận dụng thời gian đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết và chất lượng, góp phần vừa rút ngắn thời gian vừa bảo đảm cho kỳ họp thành công tốt đẹp.

Quốc hội đã nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu. Bài phát biểu nêu rõ: “Là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội cần phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 75 năm qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới”.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình trong phiên làm việc sáng 20-7.
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình trong phiên làm việc sáng 20-7.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nghe báo cáo kết quả xác nhận tư cách ĐBQH khóa XV. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV đã trình danh sách đề cử đồng chí Vương Đình Huệ để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Buổi chiều, các ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội với 100% đại biểu có mặt tán thành. Ngay sau khi công bố kết quả biểu quyết, đồng chí Vương Đình Huệ đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận bên lề kỳ họp.
Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận bên lề kỳ họp.

Cũng trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên UBTVQH. Kết quả, các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV, ĐBQH khóa XV; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, ĐBQH khóa XV; Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, ĐBQH khóa XV; Trần Quang Phương, Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, ĐBQH khóa XV đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV. Quốc hội cũng đã bầu 13 Ủy viên UBTVQH khóa XV.      

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực tham gia, tập trung thảo luận các nội dung, đặc biệt là về công tác nhân sự. Phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, các đại biểu đã nghiên cứu kỹ, lựa chọn bầu các đồng chí cán bộ được Đảng và Nhà nước giới thiệu vào những vị trí quan trọng nhất, thể hiện niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cử tri tỉnh nhà đối với Đảng, Nhà nước.

Bên lề kỳ họp, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam về một số nội dung trọng tâm của kỳ họp, khẳng định sự tin tưởng, đồng thuận cao của ĐBQH tỉnh, đại diện cho cử tri và nhân dân Quảng Bình tại diễn đàn Quốc hội về những kết quả quan trọng trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Ngọc Mai  - Diệu Linh