icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Cả hệ thống chính trị tập trung cao độ nhằm ngăn chặn Covid-19 lây nhiễm vào Quảng Bình

  • 17:53 | Thứ Hai, 14/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều nay (14-6), Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành…

Toàn cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc.

Các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình dịch bệnh Covid-19 thời gian qua. Theo đó, trong đợt bùng phát lần thứ 4, cả nước đã ghi nhận 7.423 ca nhiễm, tập trung tại các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng...; trong đó có nhiều chùm ca bệnh nguy hiểm. Riêng tại Hà Tĩnh, địa phương tiếp giáp với Quảng Bình đã có trên 50 ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Cả hệ thống chính trị tập trung cao độ nhằm ngăn chặn Covid-19 lây nhiễm vào Quảng Bình
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Cả hệ thống chính trị tập trung cao độ nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây nhiễm vào Quảng Bình.

Tại Quảng Bình, đến thời điểm này vẫn chưa ghi nhận ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh những ngày qua, UBND tỉnh đã kích hoạt và thành lập mới các chốt kiểm soát, tổ công tác liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến quốc lộ, đường sắt và Cảng hàng không Đồng Hới.

Tính đến 18 giờ ngày 13-6, tổng số người đang theo dõi, cách ly tại nhà trong toàn tỉnh là 2.116 người; 101 người đang cách ly tập trung; tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 là 6.433 mẫu, có 41 mẫu đang chờ kết quả. Thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19, đợt 1 đã tiêm cho gần 9.400 người thuộc lực lượng tuyến đầu. Hiện đang tiến hành tiêm đợt 2 cho đối tượng ưu tiên theo quy định.

Các đại biểu dự buổi làm việc.
Các đại biểu dự buổi làm việc.

Dự báo thời gian tới, dịch bệnh Covid-19 sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp, tỉnh quán triệt phương châm nắm chắc tình hình, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không mất bình tĩnh; chú trọng thực hiện "5K+vắc xin". Cùng với việc tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại các văn bản điều hành, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại các tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tất cả các tuyến, nhất là vùng giáp ranh với Hà Tĩnh và thành lập thêm chốt phía Nam. Ngoài ra, sẽ áp dụng thêm một số biện pháp trên địa bàn tỉnh như hạn chế tập trung đông người nơi công cộng; đóng cửa một số dịch vụ không thiết yếu; hạn chế hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ; tăng cường các giải pháp an toàn trong vận chuyển hành khách, dạy học, hoạt động tại các nhà máy, hội nghị, các sự kiện…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng: Sẵn sàng nâng cấp độ phòng chống dịch khi xảy ra tình huống xấu.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng: Sẵn sàng nâng cấp độ phòng, chống dịch khi xảy ra tình huống xấu.

Cùng với việc triển khai hiệu quả tiêm vắc xin đợt 2 cho các đối tượng ưu tiên, tỉnh sẽ hỗ trợ một số địa phương có dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; xây dựng và triển khai kế hoạch thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Đặc biệt là việc chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản khi có ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng gồm: thu dung, điều trị, xây dựng bệnh viện dã chiến, chuẩn bị phương tiện và nhân lực…

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định: Cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định: Cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, tình hình diễn biến rất phức tạp. Cả hệ thống chính trị trong toàn quốc và các địa phương đã vào cuộc quyết liệt. Riêng Quảng Bình đến thời điểm này vẫn chưa xuất hiện ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, nguy cơ lây nhiễm vào Quảng Bình là rất cao khi các tỉnh láng giềng như Hà Tĩnh, Nghệ An đang xuất hiện nhiều ca dương tính. 

Các đại biểu dự buổi làm việc.
Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Để bảo đảm an toàn trước dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Cả hệ thống chính trị tập trung cao độ nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây nhiễm vào Quảng Bình. Theo đó, phát huy những hiệu quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh từ trước đến nay, tỉnh cần tiếp tục triển khai hiệu quả các tổ, chốt kiểm soát dịch Covid-19, thành lập thêm các chốt kiểm soát theo yêu cầu trong giai đoạn hiện nay; triển khai chặt chẽ việc thực hiện cách ly, khai báo y tế đối với người về từ vùng dịch, nâng cao cấp độ cảnh báo và thời gian cách ly y tế…

Các đại biểu dự buổi làm việc.
Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao mức cảnh báo và ý thức của nhân dân trong phòng ngừa, tạo sự đồng thuận và chia sẻ của nhân dân, doanh nghiệp đối với tỉnh trong việc triển khai các biện pháp mạnh để phòng dịch. Các địa phương chỉ đạo phát huy hơn nữa hoạt động của các tổ phòng, chống Covid-19 trong cộng đồng, xem xét thành lập mới các tổ phòng, chống Covid-19 tại những địa điểm tập trung đông người để tăng cường việc nắm thông tin, kiểm soát người đi, về từ vùng dịch.  

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Khả năng xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng thời gian tới là rất cao, do đó cần chủ động các biện pháp ứng phó, xây dựng kịch bản hết sức cụ thể, sẵn sàng, nhất là việc chỉ định các bệnh viện thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19, không để bị động, bất ngờ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo cụ thể đối với việc tiếp nhận công dân từ Bắc Giang về bảo đảm an toàn; hỗ trợ Hà Tĩnh xét nghiệm mẫu SARS-CoV-2; xem xét hỗ trợ TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch…

Ngọc Mai