icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Luôn nỗ lực để xứng đáng là người đại diện của cử tri và nhân dân tại diễn đàn Quốc hội

  • 14:08 | Thứ Sáu, 07/05/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Đó là ý kiến khẳng định của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khi thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri tổ chức ngày 7-5 tại xã Dương Thủy (Lệ Thủy). Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Bí thư Thành ủy Đồng Hới, Trưởng ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV của Đơn vị bầu cử số 2; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các ban, ngành, địa phương liên quan.  

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Đơn vị bầu cử số 2 có 10 điểm (gồm các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới) với 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Chủ nhiệm nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan; Nguyễn Thị Lệ Quyên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Tỉnh đoàn Quảng Bình; Nguyễn Thị Kim Sinh, Trưởng ca Sản xuất, Xí nghiệp may Hà Quảng; Nguyễn Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Vũ Đại Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt các ứng cử viên phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt các ứng cử viên phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên. Tiếp đó, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình. Chương trình hành động của các ứng cử viên được xây dựng khoa học với các định hướng, hoạt động cụ thể, thể hiện tinh thần, trách nhiệm và đặc thù vị trí, nghề nghiệp của từng ứng cử viên. Trên cơ sở tình hình thực tế của tỉnh, những nội dung được đề cập phù hợp và thiết thực với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sự quan tâm, kỳ vọng của cử tri. Các ứng cử viên khẳng định ý thức trách nhiệm của mình, đồng thời bày tỏ sự mong muốn và quyết tâm đóng góp vào sự phát triển chung của Quốc hội, của tỉnh nói chung, địa bàn huyện Lệ Thủy nói riêng.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Dương Thủy phấn khởi và tin tưởng vào nội dung chương trình hành động của ứng cử viên, đồng thời đề xuất một số nội dung mà cử tri mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ tập trung quan tâm thực hiện, như: hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, phát triển du lịch, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Chủ nhiệm nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan trình bày chương trình hành động.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Chủ nhiệm nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan trình bày chương trình hành động.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn các cơ quan và bà con cử tri đã tổ chức và tích cực tham dự buổi tiếp xúc. Đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Với trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, với nhân dân, cho dù đắc cử hay không, các ứng cử viên cũng sẽ cố gắng hết sức hết lòng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của mình. Nếu được cử tri tin tưởng lựa chọn, cùng với việc bám sát cơ sở, lắng nghe các ý kiến của cử tri và nhân dân, các ứng cử viên sẽ tiếp thu, xử lý và báo cáo với Quốc hội, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích, hợp pháp, chính đáng của cử tri và nhân dân Lệ Thủy, Quảng Bình nói riêng, cả nước nói chung, xứng đáng là người đại diện của cử tri và nhân dân tại diễn đàn Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trình bày chương trình hành động.
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trình bày chương trình hành động.

Cùng với việc đề nghị cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi, giám sát việc thực hiện chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cử tri và nhân dân tích cực tuyên truyền, động viên mọi người tham gia bầu cử đầy đủ, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng nhất để gửi gắm niềm tin và lá phiếu, gửi gắm niềm hy vọng của cử tri và nhân dân Quảng Bình đến diễn đàn Quốc hội, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Cán bộ và nhân dân tham gia tiếp xúc cử tri tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Cán bộ và nhân dân tham gia tiếp xúc cử tri tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cán bộ và nhân dân tham gia đều được đo nhiệt độ, sát khuẩn và cấp phát khẩu trang để phòng. chống dịch hiệu quả.

 

Ngọc Mai