icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

  • 08:25 | Thứ Sáu, 07/05/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều 6-5, tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc, xã Lý Trạch (Bố Trạch), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức lễ truy điệu, an táng 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Các đồng chí đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh dâng hương tại đài tưởng niệm
Đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh dâng hương tại đài tưởng niệm
Dự lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo một số đơn vị và huyện Bố Trạch, TP. Đồng Hới.

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 và các cơ quan quân khu do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 làm trưởng đoàn.

Các đại biểu dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ.
Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ.

Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã thực hiện nghi lễ thỉnh chuông truyền thống.

Với sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy đảng, chính quyền 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn, sự giúp đỡ tận tình của các cơ quan chức năng tỉnh Khăm Muộn, nhân dân các bộ tộc Lào, Đội Quy tập 589 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình) đã khắc phục mọi khó khăn để khảo sát, tìm kiếm và cất bốc 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong hai cuộc kháng chiến.

Đây là những hài cốt liệt sỹ được quy tập trong mùa khô năm 2020-2021 và lần thứ 42 nhân dân tỉnh Quảng Bình đón nhận hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu và Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa tiễn đưa các liệt sỹ về với đất mẹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu và Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa tiễn đưa các liệt sỹ về với đất mẹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc.

Trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế.

Các đại biểu tiễn đưa các liệt sỹ về nơi an nghỉ.
Các đại biểu tiễn đưa các liệt sỹ về nơi an nghỉ.

Ngay sau lễ truy điệu, các đại biểu, lãnh đạo tỉnh, Quân khu IV đã tiến hành tiễn đưa các liệt sỹ về với đất mẹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc.

N.L