icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tuyên Hóa

  • 19:55 | Thứ Tư, 12/05/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 12-5, thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh gồm các đồng chí: Trần Vũ Khiêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại tá Lê Văn Vỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lê Viết Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Tuyên Hóa. 
 
Đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các xã Cao Quảng và Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa. Sau khi nghe đại diện các tổ bầu cử và lãnh đạo xã báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử, thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Trần Vũ Khiêm ghi nhận và biểu dương công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương. 
Các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra việc niêm yết danh sách người ứng cử và cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 3 xã Cao Quảng.
Các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra việc niêm yết danh sách người ứng cử và cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 3 xã Cao Quảng.
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các địa phương tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, kết hợp tuyên truyền trực quan, tuyên truyền bằng xe loa lưu động và trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, tham gia đi bỏ phiếu đầy đủ; triển khai công tác tập huấn cho các thành viên trong ban bầu cử, tổ bầu cử; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Đặc biệt, các địa phương cần xây dựng phương án ứng phó với dịch Covid-19, hướng dẫn người dân nghiêm túc thực hiện thông điệp "5k" của Bộ y tế, tham gia bầu cử an toàn, đạt hiệu quả.
 
Huyện tuyên Hóa có 118 khu vực bỏ phiếu với trên 55.000 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành, cử tri đang náo nức chờ đến ngày bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
 
Văn Tư