icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Thành ủy Đồng Hới: Thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2021

  • 14:41 | Thứ Năm, 08/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 8-4, BCH Đảng bộ TP. Đồng Hới khóa XXI đã tổ chức hội nghị lần thứ 7 để đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và công tác xây dựng Đảng quý 1 năm 2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2021. Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy Đồng Hới  chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy Đồng Hới chủ trì hội nghị.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, tình kinh tế-xã hội của TP. Đồng Hới cơ bản ổn định và có nhiều khởi sắc. Cụ thể: hoạt động thương mại, dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt gần 4.600 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ; hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 813 tỷ triệu đồng, bằng 22,9% kế hoạch, tăng 6,6% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách ước thực hiện 570 tỷ đồng, đạt 30% dự toán giao; quốc phòng-an ninh được tăng cường và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021...
 
Công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như: giáo dục, chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận...
 
Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được thành phố tiến hành đúng quy định của pháp luật. Qua 2 lần hiệp thương, Ủy ban MTTQVN thành phố và các phường, xã đã tổng hợp lập danh sách 60/32 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, 631/346 người ứng cử đại biểu HĐND xã, phường nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2021. Theo đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng, nhất là lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quyết liệt trong phòng, chống dịch Covid-19 và tập trung phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; trong đó, chú trọng triển khai các hoạt động Tháng văn minh đô thị năm 2021, hoạt động Tuần Văn hoá-Du lịch Đồng Hới năm 2021, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các ngày lễ lớn của quê hương; thực hiện các biện pháp bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới trao Quyết định cho đồng chí Trung tá Hồ Đức Minh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhật Lệ, giữ chức vụ Ủy viên BCH Đảng bộ TP. Đồng Hới nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về chỉ định tham gia BCH Đảng bộ TP. Đồng Hới nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Trung tá Hồ Đức Minh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhật Lệ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong nhấn mạnh, trong quý 2, cả hệ thống chính trị tập trung chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm công dân, tích cực tham gia bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; triển khai 2 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, gồm: phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và thực hiện văn minh đô thị; các ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp để phát triển nguồn thu ngân sách, chống thất thu ngân sách trên địa bàn...
 
Đồng thời, trên cơ sở các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, các đảng bộ, chi bộ khẩn trương triển khai chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thúc đẩy các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, phù hợp địa phương, đơn vị mình…
 
Dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về chỉ định tham gia BCH Đảng bộ TP. Đồng Hới nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Trung tá Hồ Đức Minh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhật Lệ.
 
N.L