icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tăng cường trách nhiệm, bảo đảm ngày bầu cử thành công tốt đẹp

  • 11:37 | Thứ Năm, 29/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương  Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh tại hội nghị lần thứ hai để cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức vào ngày 29-4.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh: Tăng cường trách nhiệm, bảo đảm ngày bầu cử thành công tốt đẹp.
Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh: Tăng cường trách nhiệm, bảo đảm ngày bầu cử thành công tốt đẹp.
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh: Tăng cường trách nhiệm, bảo đảm ngày bầu cử thành công tốt đẹp.

Thời gian qua, căn cứ chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, UBBC tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBBC các cấp thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Quảng Bình có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV với số lượng 6 đại biểu được bầu; 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với số đại biểu được bầu là 50; có 63 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện và 1.005 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Quảng Bình cũng đã quyết định thành lập mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử; theo đó toàn tỉnh có 1.067 tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Các cơ quan cũng đã tiến hành việc xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; đồng thời lập, niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và tại những khu vực bỏ phiếu. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nai, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử được UBBC các cấp triển khai theo đúng quy trình, quy định của Luật Bầu cử.

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh phát biểu tại hội nghị.

UBBC tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử thực hiện đúng quy trình, bảo đảm cơ cấu và theo quy định của pháp luật. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội đươc thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Việc in ấn và cấp phát tài liệu đầy đủ và kịp thời cho các cấp các ngành để phục vụ tốt cho công tác bầu cử. Dự kiến, công tác chuẩn bị hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh sẽ được diễn ra từ ngày 5-5 đến hết ngày 20-5-2021.

Trong thời gian tới, UBBC tỉnh sẽ công bố đanh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương theo Quyết định của Hội đồng bầu cử Quốc gia; Chỉ đạo các tổ chức phụ trách bầu cử và các cơ quan, đơn vị , địa phương thực hiện niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn Bộ Y tế và quy định của tỉnh về các biện pháp phòng chống dịch Covid -19…
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, UBBC tỉnh sẽ công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương theo Quyết định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia; chỉ đạo các tổ chức phụ trách bầu cử và các cơ quan, đơn vị , địa phương thực hiện niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn Bộ Y tế và quy định của tỉnh về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19…

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những vướng mắc cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới như hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an ninh trật tự cho ngày bầu cử…

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.
Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh Vũ Đại Thắng ghi nhận và đánh giá cao chất lượng, hiệu quả công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và những tồn tại, vướng mắc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh yêu cầu UBBC tỉnh, các sở, ban, ngành tăng cường trách nhiệm, bảo đảm ngày bầu cử thành công tốt đẹp.

Cụ thể, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền cổ động trực quan, tạo không khí phấn khởi trong cử tri và nhân dân. Tăng cường chỉ đạo công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm theo quy định của pháp luật. Sở Nội vụ kịp thời triển khai tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho cán bộ phụ trách bầu cử.

Về công tác bảo đảm an ninh trật tự, cần chú trọng an ninh tôn giáo; tăng cường phối hợp lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu; việc xây dựng nội dung chương trình vận động tranh cử chất lượng, hiệu quả, bảo đảm để nhân dân nắm bắt và hiểu rõ những định hướng của Đảng, từ đó tuyên truyền, phổ biến và lựa chọn các đại biểu xứng đáng, góp phần cho thành công của cuộc bầu cử.  

Ngọc Mai