icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Làm việc với lãnh đạo xã Lộc Ninh, Bí thư Thành uỷ Đồng Hới:

Lộc Ninh cần quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất

  • 13:56 | Thứ Ba, 20/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều 19-4, đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Lộc Ninh (TP. Đồng Hới) về thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí  trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy xã Lộc NinhĐồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy xã Lộc Ninh

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy xã Lộc Ninh đã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị quý I và một số nhiệm vụ quý II năm 2021. Trong quý I năm 2021, kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển. Đảng ủy xã chỉ đạo nhân dân gieo cấy với diện tích 205ha, đạt 100% kế hoạch.

Các hoạt động dịch vụ - thương mại được duy trì ổn định về giá cả, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội, công tác chính sách được quan tâm, nhất là làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được duy trì tốt…

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Lộc Ninh bảo đảm tiến độ thời gian, đúng quy định của pháp luật. Đến nay, xã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và thống nhất danh sách 45 người ứng cử đại biểu HĐND xã Lộc Ninh khóa XXII; thành lập 7 ban bầu cử, 7 tổ bầu cử và 7 điểm bầu cử; đang chuẩn bị niêm yết công khai danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại trụ sở UBND xã và các điểm bỏ phiếu trên địa bàn…

Đảng ủy xã cũng đã báo cáo với đoàn công tác của Thành ủy về một số khó khăn, vướng mắc của địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới, công tác quy hoạch và sử dụng đất, công tác cán bộ, giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai, đổ rác thải không đúng nơi quy định…

Sau khi nghe báo cáo của Đảng ủy xã Lộc Ninh, các đại biểu đã phân tích, làm rõ hơn những nội dung công việc chưa làm được; đưa ra nhiều ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với địa phương để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2021.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong ghi nhận sự đoàn kết của nội bộ Đảng ủy xã Lộc Ninh và những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền trong triển khai nhiệm vụ đề ra; đồng thời, chỉ ra một số ưu điểm và tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Đảng bộ xã cần khắc phục.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Lộc Ninh cần quan tâm hơn nữa đến công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất trên địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân về vấn đề quản lý, sử dụng đất đúng pháp luật, nhất là hiện trạng sử dụng đất và việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; huy động các nguồn lực từ sức dân, đóng góp trí tuệ, vật chất gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Đặc biệt, Đảng ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục nắm chắc tình hình và tích cực tuyên truyền, chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…

Đối với những kiến nghị, đề xuất của địa phương, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong giao UBND thành phố đôn đốc các phòng, ban chuyên môn tham mưu xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan, nhất là lĩnh vực đất đai trên địa bàn để tránh tình trạng khiếu nại, tranh chấp kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

  N.L