icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo làm việc với Thường trực Thành ủy Đồng Hới

  • 16:45 | Thứ Tư, 07/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 6-4, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy Đồng Hới để nắm tình hình nhân dân quý 1-2021 và công tác dân vận năm 2021. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới.
 
Trong quý 1-2021, các cấp ủy Đảng ở Đồng Hới đã tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận, chú trọng nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng. Nhân dân thành phố đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai theo đúng kế hoạch, quy trình, đặc biệt là công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được đẩy mạnh. 
(QBĐT) - Chiều ngày 6-4, đồng chí Lê Văn Bảo, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy Đồng Hới để nắm tình hình nhân dân quý 1-2021 và công tác dân vận năm 2021. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Trần Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới.
Đồng chí Lê Văn Bảo phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể đi vào chiều sâu; tăng cường bám cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình và những vấn đề nổi lên để có biện pháp giải quyết; thực hiện tốt việc cấp đổi căn cước công dân theo quy định mới…
 
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi một số vấn đề trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới. 
 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Bảo, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân vận trên địa bàn TP. Đồng Hới thời gian qua và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới, đó là: Thường trực Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ đề công tác dân vận năm 2021 là thực hiện dân chủ cơ sở, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận, trước mắt là tổ chức thành công cuộc bầu cử sắp tới.
 
Đồng chí Lê Văn Bảo cũng lưu ý Thành ủy Đồng Hới cần tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác dân vận chính quyền, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 cũng như cả giai đoạn 2021-2025; triển khai có bài bản phong trào thi đua dân vận khéo, tăng cường vai trò đoàn kết, tập hợp đoàn viên hội viên trong quá trình thực hiện; tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tình hình tôn giáo, hoạt động Pháp luân công trên địa bàn… 
                                                                                                     
  Lê Cúc