icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bộ Tư lệnh Quân khu 4- UBND tỉnh Quảng Bình: Thống nhất số liệu quy hoạch sử dụng đất Quốc phòng thời kỳ 2021-2030

  • 16:34 | Thứ Năm, 15/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 15-4, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị thống nhất số liệu quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
Các đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Lê Văn Vỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Theo báo cáo thống kê, từ năm 2011 đến 2020, các cơ quan, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh luôn quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết của Chính phủ về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc phòng bảo đảm đúng mục đích, đạt hiệu quả, không để xảy ra hiện tượng chống lấn, tranh chấp.
 
Mặt khác, hàng năm, căn cứ vào đặc thù nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh cũng đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, thẩm định, điều chỉnh, bổ sung các điểm đất quốc phòng vừa bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội, vừa đáp ứng yêu cầu phòng thủ quốc phòng.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao chức năng, vai trò của Bộ CHQS tỉnh trong tham mưu, đề xuất, quản lý, sử dụng đất quốc phòng; đồng thời yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục nắm chắc quan điểm của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật để chủ trì tham mưu, phối hợp hướng dẫn chỉ đạo triển khai lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ thế bố trí chiến lược của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và thế trận quân sự trong tác chiến khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện.  
Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Kết luận hội nghị, Đại tá Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình trong việc phối hợp quy hoạch sử dụng đất quốc phòng; đồng thời giao Bộ CHQS tỉnh hoàn chỉnh các nội dung thống nhất về kết quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng của các cơ quan, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; lập sơ đồ, biểu phụ lục, báo cáo Bộ Tổng Tham mưu/Bộ Quốc phòng theo đúng quy định.
 
Trên quan điểm phục vụ nhiệm vụ “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”, đồng chí Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Bình tiếp tục phối hợp chỉ đạo các đơn vị, địa phương sử dụng đất quốc phòng đúng mục đích, đạt hiệu quả và tạo điều kiện bổ sung các điểm đất quốc phòng mà các đơn vị quân đội đề nghị theo thứ tự ưu tiên: Xây dựng, mở rộng doanh trại quân đội; xây dựng thao trường huấn luyện và xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường, thị trấn.
 
 Lan Anh-Hoàng Cuối