icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lãnh đạo TP. Đồng Hới thăm, động viên các đơn vị trực Tết

  • 09:35 | Thứ Năm, 11/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhằm động viên tinh thần cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm nhiệm vụ trực phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 9-2 (tức ngày 28 Tết), đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố đã đến thăm, động viên một số đơn vị trực Tết trên địa bàn.   
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong trao quà động viên cán bộ, chiến sỹ  Công an TP. Đồng Hới
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới Trần Phong trao quà động viên cán bộ, chiến sỹ Công an TP. Đồng Hới
Lãnh đạo TP. Đồng Hới đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị, gồm: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh, Công an TP. Đồng Hới, Đội vệ sinh môi trường thuộc Ban Quản lý chợ thành phố, Ban CHQS TP. Đồng Hới, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bệnh viện đa khoa Đồng Hới, Đội vệ sinh môi trường của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, Đại đội pháo 37 ly dân quân thường trực TP. Đồng Hới, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới.
 
Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền TP. Đồng Hới đã chia sẻ, thăm hỏi đời sống của cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức, người lao động; đồng thời, cảm ơn những đóng góp của các đơn vị trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng xây dựng thành phố Đồng Hới ngày càng văn minh và giàu đẹp.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP. Đồng Hới, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã chúc cán bộ, viên chức, nhân viên, người lao động, chiến sỹ các đơn vị năm mới mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo TP. Đồng Hới cũng đề nghị các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực và chủ động nhân lực, phương tiện khi có tình huống xảy ra. Riêng đối với các đơn vị công an, quân sự phải chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra các sự cố, tình huống bị động, bất ngờ và tiếp tục bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ cho nhân dân đón Tết vui Xuân bình yên.

 N.L