icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Hệ thống thủy lợi Rào Nan

  • 21:58 | Thứ Sáu, 26/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 26-2, đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Hệ thống thủy lợi Rào Nan và mô hình sản xuất trên địa bàn thị xã Ba Đồn.
 
Cùng đi có đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Tỉnh ủy.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đoàn công tác thăm mô hình chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ tại xã Quảng Tiên.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đoàn công tác thăm mô hình chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ tại xã Quảng Tiên.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đoàn công tác đã đến thăm mô hình chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ của ông Hoàng Văn Long, thôn Tiên Sơn, xã Quảng Tiên.
 
Đây là mô hình chăn nuôi đang phát huy hiệu quả kinh tế với tổng diện tích 3,4ha; trong đó, diện tích chuồng trại nuôi lợn là 685m2, gồm 2 dãy chuồng, với hệ thống chăn nuôi tự động khép kín. Trang trại thực hiện theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thịt lợn hữu cơ với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm. 
Đồng chí Trần Hải Châu kiểm tra hệ thống chuồng trại chăn nuôi tự động khép kín của trang trại ông Hoàng Văn Long.
Đồng chí Trần Hải Châu xem hệ thống chuồng trại chăn nuôi tự động khép kín của trang trại ông Hoàng Văn Long.
Thăm trang trại, đồng chí Trần Hải Châu đánh giá cao sự đầu tư bài bản và hệ thống dây chuyền chăn nuôi lợn hiện đại của ông Hoàng Văn Long. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy động viên chủ trang trại tiếp tục áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất và chăn nuôi để nâng cao hơn nữa giá trị kinh tế.
 
Về phía chính quyền địa phương và ngành Nông nghiệp, cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để chủ trang trại mở rộng quy mô sản xuất, bảo đảm vừa chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ phòng, chống dịch bệnh, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, vừa bảo vệ môi trường xung quanh.  
  Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng quà cho chủ trang trại Hoàng Văn Long.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng quà cho chủ trang trại Hoàng Văn Long.
Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Hệ thống thủy lợi Rào Nan ở thôn Linh Cận Sơn, xã Quảng Sơn.
 
Công trình được khởi công xây dựng tháng 12 năm 2019 và đến nay đã thi công hoàn thiện một số hạng mục, như: mặt bằng thi công năm thứ nhất, đê quai đợt 1 năm thứ 2, kênh dẫn dòng, cọc khoan nhồi và tường barrette móng đập tràn. Hạng mục cống xả cát và cống lấy nước đã thi công cơ bản hoàn thành, nối tiếp kênh dẫn với hạ lưu, thượng lưu cống để kịp thời dẫn nước tưới vụ đông-xuân 2020-2021.
Đồng chí Trần Hải Châu và các thành viên trong đoàn kiểm tra tiến độ thi công Dự án Hệ thống thủy lợi Rào Nan.
Đồng chí Trần Hải Châu và các thành viên trong đoàn kiểm tra tiến độ thi công Dự án Hệ thống thủy lợi Rào Nan.
Theo kế hoạch, công trình phải cơ bản hoàn thành trước ngày 30-9-2021 và hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 10-2021 nên ngay sau những ngày nghỉ Tết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ đầu tư dự án đã đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc thiết bị ra quân thi công với khí thế khẩn trương, tích cực.
 
Tại đây, đồng chí Trần Hải Châu ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, các đơn vị thi công và đội ngũ cán bộ, công nhân trên công trường Dự án Hệ thống Thủy lợi Rào Nan.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng quà, động viên tinh thần và mong muốn các đơn vị thi công, đội ngũ cán bộ, công nhân tiếp tục hăng say thi đua lao động sản xuất, luôn tạo khí thế mới, quyết tâm cao để thi công công trình bảo đảm tiến độ đề ra.
Đồng chí Trần Hải Châu và đoàn công tác tặng quà đơn vị thi công công trình Dự án Hệ thống Thủy lợi Rào Nan.
Đồng chí Trần Hải Châu và đoàn công tác tặng quà đơn vị thi công công trình Dự án Hệ thống Thủy lợi Rào Nan.
Dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu đã đến thăm, tặng quà gia đình thương binh Trần Ngọc Lưu, thôn Trung Thượng, xã Quảng Sơn. Ông Trần Ngọc Lưu trước đây là bộ đội làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, có tỷ lệ thương tật 81%. Đồng chí Trần Hải Châu đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống của thương binh Trần Ngọc Lưu và các thành viên trong gia đình.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn thương binh Trần Ngọc Lưu luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục nỗ lực để chiến thắng bệnh tật, làm tấm gương sáng về bản lĩnh và truyền thống cách mạng cho các thế hệ con cháu noi theo.
Hiền Chi