icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng năm mới các địa phương, đơn vị

  • 17:49 | Thứ Tư, 17/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) -  Ngày 17-2, tức mùng 6 Tết Tân Sửu, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có chuyến thăm các địa phương, đơn vị nhân dịp đón xuân mới. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Vũ Khiêm, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Văn Bảo, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chúc cán bộ, nhân viên các cấp Hội Nông dân năm mới  sức khoẻ, thành công, chúc bà con nông dân mùa màng bội thu.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chúc cán bộ, nhân viên các cấp hội nông dân năm mới sức khoẻ, thành công, chúc bà con nông dân mùa màng bội thu.

Tại Hội Nông dân tỉnh, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Hội Nông dân báo cáo tóm tắt các hoạt động trước, trong, sau tết và những kết quả bước đầu trong năm mới 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi đến cán bộ hội viên các cấp hội lời chúc mừng năm mới  sức khoẻ, thành công, chúc bà con nông dân mùa màng bội thu.

Nhấn mạnh về những đóng góp quan trọng của các cấp hội nông dân trên hành trình xây dựng, phát triển đất nước và quê hương Quảng Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng thời khẳng định vai trò “bệ đỡ” vững chắc của nông nghiệp và những thành tựu trong giai đoạn mới như phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới…

Hiện nay, trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp càng đóng vai trò quan trọng. Với số hội viên đông đảo, nông dân sẽ tiếp tục là nòng cốt tham gia sản xuất, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Để hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, nhiệm vụ mới, đồng chí Vũ Đại Thắng yêu cầu cán bộ Hội Nông dân các cấp cần làm tốt vai trò người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nông dân, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát huy truyền thống hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng hành, hỗ trợ, tiếp sức cho nông dân trên hành trình mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng huyện Tuyên Hóa để thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng: Tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng huyện Tuyên Hóa để thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội

Thăm, chúc mừng xuân mới Đảng bộ và nhân dân huyện Tuyên Hoá, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ niềm phấn khởi trước những nỗ lực và thành tựu bước đầu của địa phương trong năm 2021, đặc biệt là sự quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán; công tác dân vận, tôn giáo, góp phần ổn định tình hình và tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế-xã hội.

Nêu bật vai trò quan trọng của huyện Tuyên Hóa trong lộ trình phát triển chung của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và chia sẻ với địa phương về những khó khăn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh sẽ đồng hành cùng huyện để thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Trước mắt, sẽ kiện toàn công tác cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ, đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

Đồng chí Lê Công Hữu, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa báo cáo tình hình địa phương trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Đồng chí Lê Công Hữu, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa báo cáo tình hình địa phương trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Nhân dịp xuân mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc năm mới sức khoẻ, hạnh phúc và thành công đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; chúc địa phương tiếp tục nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu to lớn trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ.

Ngọc Mai