icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc Tết gia đình chính sách, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và một số đơn vị

  • 20:11 | Thứ Tư, 03/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, liên tục những ngày vừa qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và một số đơn vị.
 
* Chiều 3-2, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã đi thăm, chúc Tết gia đình chính sách và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đinh Hữu Thành tặng quà, chúc tết bà Phan Thị Hiên (vợ liệt sỹ) ở xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch.
Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đinh Hữu Thành tặng quà, chúc Tết bà Phan Thị Hiên (vợ liệt sỹ) ở xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà cho bà Phan Thị Hiên (vợ liệt sỹ) ở thôn Hòa Đồng, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch.

Ân cần hỏi thăm điều kiện đời sống, sinh hoạt của gia đình bà Hiên, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do của dân tộc và thống nhất đất nước.  

Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Tân Sửu 2021, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chúc bà Phan Thị Hiên và gia đình sức khỏe, an khang, hạnh phúc, tiếp tục nêu gương sáng trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đinh Hữu Thành đến thăm, tặng quà đồng chí Trần Dzụ, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới.
Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đinh Hữu Thành đến thăm, tặng quà đồng chí Trần Dzụ, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
Tiếp đó, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đinh Hữu Thành đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy: Trần Dzụ, Đinh Công Hải (phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới), Cao Văn Đàn (phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới). 
Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đinh Hữu Thành đến thăm, tặng quà đồng chí Đinh Công Hải, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới.
Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đinh Hữu Thành đến thăm, tặng quà đồng chí Đinh Công Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2021) và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí Đinh Hữu Thành chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng gia đình một năm mới sức khỏe, bình an và hạnh phúc, đón tết vui tươi, đầm ấm.
 
Đồng chí cũng mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh luôn dành sự quan tâm đối với công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh nhà.
Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đinh Hữu Thành đến thăm, tặng quà đồng chí Cao Văn Đàn, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới
Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đinh Hữu Thành đến thăm, tặng quà đồng chí Cao Văn Đàn, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
 
A.T
 
* Ngày 3-2, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết gia đình chính sách và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tại TP. Đồng Hới và huyện Bố Trạch.
 
Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh.  
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo tặng quà Tết cho đồng chí Lê Công Minh.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo tặng quà Tết cho đồng chí Lê Công Minh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Tại TP. Đồng Hới, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo cùng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà Tết cho đồng chí Lê Công Minh, 50 tuổi Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy và gia đình các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Trần Đình Luyến, Cổ Kim Thành.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến tích cực của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ trong công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh thời gian qua.
 Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo và các thành viên trong đoàn thăm hỏi, động viên gia đình liệt sỹ Lê Hải Đức.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo và các thành viên trong đoàn thăm hỏi, động viên gia đình liệt sỹ Lê Hải Đức.
Đồng chí Lê Văn Bảo đã ân cần gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Công Minh; đồng thời, chúc các gia đình tiếp tục nêu gương sáng về đạo đức và truyền thống cách mạng để các thế hệ con cháu tiếp bước noi theo.
 
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo đã tặng quà và chúc các gia đình đón năm mới an vui, hạnh phúc. 
 
Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, trao quà Tết cho gia đình liệt sỹ Lê Hải Đức (xã Lộc Ninh) đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc tại tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo đã sẻ chia với nỗi đau, sự mất mát lớn lao của gia đình và động viên các thành viên trong gia đình luôn vững vàng, ổn định tinh thần để dần đưa cuộc sống trở lại bình thường. 
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo thăm hỏi tình hình sức khỏe thành viên gia đình ông Lê Thanh Đức
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo thăm hỏi tình hình sức khỏe thành viên gia đình ông Lê Thanh Đức
Tại huyện Bố Trạch, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo và đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết cho ông Lê Thanh Đức, hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại thôn Đức Nam, xã Đức Trạch.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, điều kiện sống của các thành viên trong gia đình và mong muốn gia đình tiếp tục nỗ lực để vượt qua những khó khăn hiện tại, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu đầm ấm, an lành.
Hiền Chi
 

* Ngày 2-2, đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Lương Ngọc Bính, nguyên Bí thư Tỉnh ủy.
Đồng chí đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thăm, chúc Tết đồng chí Lương Ngọc Bính, nguyên Bí thư Tỉnh ủy.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đồng chí Lương Ngọc Bính, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Quang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Phan Thanh Hà, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn (nguyên Giám đốc Công an tỉnh); Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Tri Phương (nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh) và các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam thăm và chúc Tết tại gia đình đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Hà, nguyên Giám đốc Công an tỉnh.
Đồng chí đại tá Nguyễn Tiến Nam thăm và chúc Tết đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Hà, nguyên Giám đốc Công an tỉnh.

Tại những nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam tặng quà, chúc Tết và gửi lời chúc mừng năm mới Tân Sửu 2021 tới các đồng chí và gia đình, đồng thời mong muốn các đồng chí, gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ tiếp tục giáo dục con cháu cống hiến xây dựng quê hương.

M.V

. Sáng 3-2, đoàn công tác do đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đi thăm, chúc Tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Bộ CHQS tỉnh. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng tặng quà, chúc tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng tặng quà, chúc tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4
Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì buổi tiếp đoàn với sự có mặt của các đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu, thủ trưởng các cơ quan thuộc Quân khu.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng đã thông báo một số kết quả nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020.
 
Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020, dịch bệnh Covid-19, thiên tai lũ lụt lịch sử làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân, sự phát triển toàn diện của địa phương. Vượt lên những khó khăn đó, với sự hỗ trợ của Quân khu 4, tình hình quốc phòng - an ninh tỉnh Quảng Bình luôn giữ vững sự ổn định, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng phát biểu, chúc tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng phát biểu, chúc tết Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4
Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu 2021 và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu 4. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, giúp đỡ LLVT tỉnh Quảng Bình trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 
 
Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Hà Thọ Bình cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Thiếu tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh, năm 2020, LLVT tỉnh Quảng Bình tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của LLVT Quân khu. Có kết quả đó, trước hết, phải khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. 
Thiếu tướng Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu Hà Thọ Bình phát biểu tại buổi tiếp.
Thiếu tướng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 Hà Thọ Bình phát biểu tại buổi tiếp.
Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình.
 
Đồng chí hy vọng trong năm mới, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình tiếp tục vượt qua khó khăn, phát huy những thành tích đã có, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.
A.T