icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

952 công dân hăng hái lên đường nhập ngũ

  • 13:47 | Thứ Bảy, 27/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 27-2, trên toàn tỉnh đã có 952 công dân hăng hái lên đường nhập ngũ. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đến dự lễ giao nhận quân tại huyện Lệ Thủy và động viên các tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng hoa cho các tân binh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng hoa cho các tân binh.

Năm 2021, huyện Lệ Thủy có 199 tân binh lên đường làm nhiệm vụ, được biên chế vào các đơn vị, gồm: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Sư đoàn 968, Quân khu 4; Trung đoàn 996, Bộ CHQS tỉnh; Công an nhân dân. Trong số các tân binh nhập ngũ quân đội có 100% là đoàn viên thanh niên; 9 tân binh có trình độ cao đẳng và đại học; 13 thanh niên là người dân tộc Bru Vân Kiều.

Các đồng chí đại biểu tại lễ giao nhận quân.
Các đồng chí đại biểu tại lễ giao nhận quân.

Trong quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các cấp của huyện Lệ Thủy đã ưu tiên tuyển chọn những công dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, sức khỏe tốt, trình độ học vấn cao. Tất cả các tân binh đều bảo đảm sức khỏe, trình độ văn hóa, đạo đức ,đáp ứng yêu cầu quy định.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, đại diện lãnh đạo huyện Lệ Thủy mong muốn các tân binh không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, thực hiện tốt các quy định của đơn vị, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, ra sức rèn đức, luyện tài, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương Lệ Thủy anh hùng.

199 tân binh huyện Lệ Thủy sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
199 tân binh huyện Lệ Thủy sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Có mặt tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo các sở, ngành và huyện Lệ Thủy đã tặng hoa, động viên các tân binh lên đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó.

Ngọc Mai

* Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ giao, nhận quân năm 2021 tại huyện Tuyên Hoá. Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Văn phòng Tỉnh ủy và huyện Tuyên Hóa.

Các đại biểu dự lễ giao, nhận quân.
Các đại biểu dự lễ giao, nhận quân.
Trong đợt giao, nhận quân năm 2021, huyện Tuyên Hóa có 134 công dân ưu tú lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao của huyện. Trong đó, 115 tân binh thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng quân đội và 19 tân binh tham gia nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân.
 
Đây là số tân binh được Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện khám tuyển, lựa chọn từ các xã, thị trấn, có đủ các điều kiện về chính trị, văn hóa, sức khỏe để sẵn sàng lên đường nhập ngũ. 
Toàn cảnh lễ giao, nhận quân.
Toàn cảnh lễ giao, nhận quân.
Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thực hiện chặt chẽ các bước, các khâu tuyển chọn nên tất cả thanh niên trúng tuyển đều nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và quyết tâm lên đường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Do thời điểm giao, nhận quân năm nay diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị giao, nhận quân tổ chức buổi lễ nhanh gọn, không tổ chức các hoạt động văn nghệ, thời gian không quá 20 phút. 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Hải Châu tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Hải Châu tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ.
Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và các đại biểu đã tặng hoa và chúc các tân binh vững bước lên đường nhập ngũ, phát huy truyền thống quê hương Tuyên Hóa anh hùng, thi đua rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Hiền Chi

* Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dự lễ giao, nhận quân năm 2021 ở huyện Quảng Trạch. Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện Quảng Trạch và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bắt tay động viên...
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh động viên và mong các tân binh giữ vững, phát huy truyền thống quê hương anh hùng.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến các xã, các cơ quan, ban, ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc và chặt chẽ công tác tuyển quân năm 2021.

Trước ngày diễn ra lễ giao nhận quân, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể cũng đã tổ chức gặp mặt, tặng quà, động viên các tân binh lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các đơn vị nhận quân.
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho các đơn vị nhận quân.

Trong đợt tuyển quân lần này, toàn huyện có 141 thanh niên ưu tú đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khoẻ, đủ điều kiện lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc (trong đó có 9 tân binh là người công giáo, 1 tân binh có trình độ cao đẳng).

Số tân binh lần này được giao về cho các đơn vị: Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, Lữ đoàn 134/Binh chủng Thông tin liên lạc, Sư đoàn 968/Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 996/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

Cán bộ Huyện đoàn Quảng Trạch tặng quà và động viên cho các tân binh.
Cán bộ Huyện đoàn Quảng Trạch tặng quà và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện Quảng Trạch cùng thân nhân gia đình đã tặng hoa, quà chúc các tân binh vững bước lên đường, giữ vững, phát huy truyền thống quê hương anh hùng; thi đua rèn luyện chí-đức-tài và bản lĩnh trong môi trường quân đội để sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ Đảng và quân đội giao phó, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bùi Thành

* Sáng 27-2, huyện Bố Trạch đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy  ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện Bố Trạch và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng hoa, động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ.
Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng hoa, động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ.
Toàn huyện Bố Trạch có 202 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó, 175 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 27 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.
 
Các tân binh được biên chế vào 4 đơn vị quân đội, gồm: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Sư đoàn bộ binh 324, Quân khu 4; Trung đoàn 996 Bộ CHQS tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 4 đơn vị công an, gồm: Công an tỉnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát trại giam. 
Đại diện lãnh đạo tỉnh và huyện Bố Trạch tặng quà cho các đơn vị nhận quân.
Đại diện lãnh đạo tỉnh và huyện Bố Trạch tặng quà cho các đơn vị nhận quân.
Các tân binh của huyện Bố Trạch tham gia thực hiện nghĩa vụ đều có trình độ, sức khỏe bảo đảm; có 11 tân binh là đồng bào dân tộc thiểu số; 25 tân binh là đồng bào công giáo.
Các tân binh huyện Bố Trạch hăng hái lên đường làm nghĩa vụ.
Các tân binh huyện Bố Trạch hăng hái lên đường làm nghĩa vụ.
Các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện Bố Trạch và các ban, ngành, đoàn thể, thân nhân gia đình đã tặng quà các đơn vị nhận quân, tặng hoa chúc mừng và căn dặn các tân binh lên đường tiếp tục giữ vững truyền thống quê hương anh hùng, vững vàng về tư tưởng, ra sức rèn luyện, tu dưỡng, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, quê hương và quân đội giao phó.
 
                                                                                                Hương Trà
 
* Tại huyện Minh Hóa, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện Minh Hóa cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn đã đến dự lễ giao nhận quân năm 2021, tiễn những thanh niên ưu tú của địa phương lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa  chúc mừng các tân binh.
Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các tân binh.
Trong đợt tuyển quân này, huyện Minh Hóa có 101 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 85 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 16 thanh niên tham nghĩa vụ công an nhân dân.
 
Các tân binh được biên chế vào các đơn vị, gồm: Trung đoàn 996; Sư đoàn 324; Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh. Chất lượng tân binh cơ bản đáp ứng các tiêu chí về sức khỏe, trình độ văn hóa, độ tuổi trong tuyển quân; trong đó sức khỏe loại 1 có 3 tân binh, có 2 tân binh trình độ đại học, 28 tân binh là người dân tộc thiểu số (gồm Khùa, Rục, Sách và Mày).
Chia tay bạn bè, người thân, các tân binh huyện Minh Hóa tự tin lên đường nhập ngũ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chia tay bạn bè, người thân, các tân binh huyện Minh Hóa tự tin lên đường nhập ngũ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Để có được kết quả này, trong quá trình triển khai công tác tuyển chọn, các địa phương đã chủ động thực hiện chu đáo các bước gọi công dân khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an; nắm rõ hoàn cảnh gia đình cũng như tâm tư, nguyện vọng của từng thanh niên. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và Ban CHQS các xã, thị trấn trong huyện đã tham mưu cho lãnh đạo cấp ủy cùng cấp đi thăm, tặng quà cho các trường hợp nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Trước ngày giao nhận quân, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 100% tân binh.
 
Buổi lễ giao nhận quân ở huyện Minh Hóa diễn ra trong không khí trang nghiêm, nhanh gọn, đúng luật, vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid 19. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đã thể hiện được quyết tâm phát huy truyền thống của huyện Minh Hóa anh hùng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Phan Phương
 
* Lễ giao, nhận quân năm 2021 ở huyện Quảng Ninh có sự tham dự của đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện Quảng Ninh và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Đc
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm tặng hoa chúc mừng các đơn vị giao nhận quân.

Trong đợt giao nhận quân năm nay, huyện Quảng Ninh có 134 thanh niên ưu tú được tuyển chọn lên đường nhập ngũ; trong đó có 24 tân binh ở lực lượng công an nhân dân và 110 tân binh ở lực lượng quân đội nhân dân được biên chế vào các đơn vị: Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân (30 tân binh), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (20 tân binh), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình (10 tân binh), Sư đoàn 968-Quân khu 4 (40 tân binh) và Trung đoàn bộ binh 996-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (10 tân binh).

Đợt tuyển quân năm nay huyện Quảng Ninh có
Đợt tuyển quân năm nay huyện Quảng Ninh có 134 thanh niên ưu tú được tuyển chọn lên đường nhập ngũ.

Nhờ làm tốt các bước tuyển chọn theo kế hoạch đã đề ra nên chất lượng thanh niên lên đường nhập ngũ của huyện Quảng Ninh đợt này được nâng cao, đạt chỉ tiêu số lượng đã được giao; trong đó có 52 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Lãnh đạo huyện Quảng Ninh chúc mừng
Lãnh đạo huyện Quảng Ninh chúc mừng các đơn vị nhận quân.

Các tân binh đều bảo đảm tốt các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hoá, sức khoẻ. Trước ngày lễ giao nhận quân, các địa phương đã tổ chức gặp mặt động viên, tặng quà cho các tân binh lên đường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân giao phó.

cv
Thanh niên QUảng Ninh hăng hái lên đường nhập ngũ.

Tại buổi lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và các ban, ngành, đoàn thể, thân nhân gia đình đã tặng hoa chúc mừng và căn dặn các tân binh lên đường tiếp tục giữ vững truyền thống quê hương Quảng Ninh anh hùng; vững vàng về tư tưởng, ra sức rèn luyện, tu dưỡng, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng và quân đội giao phó.

Th. Hải

* Thị xã Ba Đồn đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021. Đến dự có đồng chí Lê Văn Vỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị nhận quân cùng 120 tân binh và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.
Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thị ủy Ba Đồn tặng hoa chúc mừng các đồng chí tân binh lên đường nhập ngũ năm 2021
Đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn tặng hoa chúc mừng các đồng chí tân binh lên đường nhập ngũ năm 2021
Năm 2021, thị xã Ba Đồn có 120 công dân lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân, được tiếp nhận vào các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; sư đoàn 324 và lữ đoàn 414 (Quân khu 4); Trung đoàn 996 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và công an tỉnh. Trong đó, có 30 công dân tình nguyện viên đơn nhập ngũ.
 
Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc, 100% các tân binh có sức khỏe tốt, đúng độ tuổi.
Công tác tổ chức giao nhận quân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Công tác tổ chức giao nhận quân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Trước ngày lễ giao nhận quân, các địa phương đã tổ chức gặp mặt động viên, tặng quà cho các tân binh lên đường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân giao phó.
 
Lễ giao nhận quân năm nay được tổ chức tại Trung tâm văn hóa thị xã và bảo đảm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trước đó, thị xã Ba Đồn đã tổ chức thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí cho các công dân nhập ngũ năm 2021. 
X.Phú

* Lễ giao, nhận quân năm 2021 tại TP. Đồng Hới có sự tham dự của các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương và đơn vị nhận quân.

Các tân binh sẳn sàng lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc năm 2021.
Các tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc năm 2021.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương và kế hoạch tuyển quân năm 2021, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền TP. Đồng Hới đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai khẩn trương, nghiêm túc và chặt chẽ cho công tác khám tuyển; đồng thời, thực hiện tốt công tác thâm nhập “3 gặp, 4 biết” giúp các tân binh và gia đình có nhận thức tốt, tích cực tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.
 
Qua đó, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự TP. Đồng Hới đã tuyển chọn được 107 thanh niên ưu tú có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hoá, sức khỏe, đủ điều kiện để lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc năm 2021.
 
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính ủy Quân khu 4 tặng hoa, động viên tân binh về đơn vị mới
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 tặng hoa, động viên tân binh về đơn vị mới

Các tân binh đã được giao về về 5 đơn vị nhận quân, gồm: Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân 25 tân binh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình; Sư đoàn 968 Quân khu 4 và Công an tỉnh.

Đồng chí Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới tặng hoa đơn vị nhận quân.
Đồng chí Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới tặng hoa đơn vị nhận quân.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo quân khu, lãnh đạo tỉnh và TP. Đồng Hới đã tặng hoa, động viên các tân binh lên đường về đơn vị mới, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, ra sức học tập, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lễ giao, nhận quân tại TP. Đồng Hới bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Lễ giao, nhận quân tại TP. Đồng Hới bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
N.L