icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tổng trị giá hoạt động các cấp Hội CTĐ tỉnh năm 2020 đạt gần 159 tỷ đồng

  • 08:08 | Thứ Ba, 12/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 11-01-2021, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 12 nhằm tổng kết công tác hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đến nay, toàn tỉnh có 200 cơ sở hội với trên 86.000 hội viên, hơn 2.900 tình nguyện viên và khoảng 122.000 thanh thiếu niên CTĐ sinh hoạt tại 2.231 chi hội.
 
Trong năm 2020, các cấp Hội CTĐ bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, Trung ương Hội CTĐ để tổ chức, triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả. Cụ thể, năm 2020, tổng trị giá hoạt động các cấp Hội CTĐ trên địa bàn tỉnh đạt gần 159 tỷ đồng, trợ giúp cho gần 625.000 lượt đối tượng và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
 
Trong đó, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý đã trao tặng gần 20.000 suất quà cho hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam; chương trình “Cùng em đến trường” vào dịp năm học 2020-2021 đã tặng 5.348 suất quà, học bổng và nhiều đồ dùng học tập cho học sinh nghèo học giỏi... Toàn tỉnh đã tổ chức được 31 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 9.1376 đơn vị máu, đạt 114% kế hoạch.
 
Đặc biệt, các cấp hội đã tích cực tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa trong đợt lũ lụt tháng 10-2020. Hội CTĐ đã kêu gọi kịp thời các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền, hàng cứu trợ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số 661 đoàn, trị giá trên 84,6 tỷ đồng, hỗ trợ cho 519.000 lượt người…
 
Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2021, các cấp Hội CTĐ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thực hiện các nhiệm vụ và đạt, vượt chỉ tiêu đã đề ra.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Bảo đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội CTĐ đạt được trong năm 2020, nhất là đã tích cực tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.
 
Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp hội tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội CTĐ theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 11-12-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội Hội CTĐ các cấp và Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026, kế hoạch tổ chức Đại hội Hội CTĐ các cấp, bảo đảm tiến độ thời gian và các yêu cầu đề ra; tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia các phong trào từ thiện, nhân đạo; quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, trước mắt là triển khai hiệu quả phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu 2021…
 
Ngoài ra, Hội CTĐ tỉnh và các cấp hội chủ động trong xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó thảm họa, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực, phương tiện và thành lập, duy trì các đội CTĐ xung kích, ứng phó thiên tai ở các cấp để tham gia cứu trợ kịp thời; tranh thủ trong công tác phối hợp với các ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể để triển khai các phong trào nhằm bảo đảm là cầu nối trong công tác nhân đạo.
Đại diện lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác hội và phong trào CTĐ năm 2020
Đại diện lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác hội và phong trào CTĐ năm 2020

Hội nghị lần này cũng đã thực hiện hiệp thương nhân sự và bầu bổ sung 1 đồng chí (do 1 đồng chí chuyển công tác) để kiện toàn Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021).

Dịp này, 34 tập thể, 43 cá nhân được nhận giấy khen của Hội CTĐ tỉnh vì đã có thành tích trong công tác hội và phong trào CTĐ năm 2020.
 
N.L