icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, đơn vị

  • 21:23 | Thứ Tư, 20/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021) và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngày 20-1, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và một số đơn vị trên địa bàn tỉnh.
: Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định ân cần hỏi thăm sức khỏe và chúc Tết Anh hùng Lao động Đinh Thị Thu Hiệp.
 Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định ân cần hỏi thăm sức khỏe và chúc Tết Anh hùng Lao động Đinh Thị Thu Hiệp.
* Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách và nguyên lãnh đạo tỉnh ở TP. Đồng Hới và huyện Minh Hóa. 
 
Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và huyện Minh Hóa. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết Anh hùng Lao động Đinh Thị Thu Hiệp ở thôn Ba Nương, xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa; thương binh Đinh Quốc Việt ở tiểu khu 8, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa.
 
Cũng nhân dịp này, đồng chí Cao Văn Định đã đến thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ở TP. Đồng Hới, gồm: Đặng Văn Hoàn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (phường Đồng Phú); Hoàng Văn Khẩn, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phường Hải Đình); Nguyễn Đình Chí, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (phường Hải Đình) và gia đình đồng chí Đỗ Quý Doãn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Hà Nội). 
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định ân cần hỏi thăm và chúc Tết gia đình thương binh Đinh Quốc Việt.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định ân cần hỏi thăm và chúc Tết gia đình thương binh Đinh Quốc Việt.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Cao Văn Định đã ân cần hỏi thăm tình hình đời sống, công việc, sức khỏe, đồng thời chúc các gia đình chính sách và nguyên lãnh đạo tỉnh đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui vẻ, hạnh phúc.
 
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã ghi nhận những công lao đóng góp của các gia đình chính sách và nguyên lãnh đạo tỉnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương...
 
Phan Phương
 
* Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà gia đình các cán bộ lão thành cách mạng ở huyện Lệ Thủy; thăm, tặng quà Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, Làng trẻ em SOS Đồng Hới.
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình tặng quà cho ông Trần Đức Triển, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình tặng quà cho ông Trần Đức Triển, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đến thăm ông Trần Đức Triển, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ở xã Phong Thủy, huyện Lệ Thuỷ) và gia đình ông Trần Bội, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy), đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện cuộc sống, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ. 
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình thăm, tặng quà cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần.
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình thăm, tặng quà cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần.
Tiếp đó, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến thăm Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, nắm bắt tình hình hoạt động của đơn vị, công tác chăm sóc cho 118 bệnh nhân đang điều trị tại đây.
 
Đồng chí chia sẻ với những khó khăn của trung tâm và động viên cán bộ, nhân viên tiếp tục nỗ lực chăm sóc sức khỏe, đời sống cho bệnh nhân. 
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình thăm, tặng quà cho Làng trẻ em SOS Đồng Hới.
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Lương Bình thăm, tặng quà cho Làng trẻ em SOS Đồng Hới.
Tại Làng trẻ em SOS Đồng Hới, nơi đang nuôi dưỡng 160 trẻ em, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã tặng quà và mong muốn đội ngũ cán bộ, mẹ dì của làng tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu, để các cháu được sống dưới mái nhà chung tràn đầy tình yêu thương. 
 
Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Tân Sửu 2021, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chúc các gia đình, đơn vị có một mùa xuân mới vui tươi, đầm ấm. 
A.T
 
* Đoàn công tác do đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.
Đồng chí Lê Văn Bảo, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc Tết và tặng quà đồng chí Nguyễn Duy Đức.
Đồng chí Lê Văn Bảo, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc Tết và tặng quà ông Nguyễn Duy Đức, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Tại huyện Tuyên Hóa, đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà 2 gia đình bệnh binh là ông Phạm Văn Minh (81 tuổi) ở thôn Mã Thượng (xã Phong Hóa), ông Nguyễn Văn Hượu (71 tuổi) ở thôn 4 (xã Đức Hóa) và đồng chí Nguyễn Duy Đức, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (xã Tiến Hóa).
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà gia đình đồng chí Nguyễn Hồng Thanh.
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà gia đình đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm gia đình các đồng chí: Nguyễn Hồng Thanh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy (xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch); đồng chí Bùi Nghĩa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy (xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh); đồng chí Hồ Bổng, nguyên Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh (ở TT. Hoàn Lão, huyện Bố Trạch). 
Đồng chí Lê Văn Bảo hỏi thăm, tặng quà bệnh binh Nguyễn Văn Hượu ở xã Đức Hóa (huyện Tuyên Hóa).
Đồng chí Lê Văn Bảo hỏi thăm, tặng quà bệnh binh Nguyễn Văn Hượu ở xã Đức Hóa (huyện Tuyên Hóa).
Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã ân cần, thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến và đóng góp to lớn của các gia đình chính sách và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt lên mọi khó khăn trong cuộc sống, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và luôn là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo.
 
Dương Công Hợp

* Đồng chí Lê Văn Vỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đi thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình nguyên lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Vỹ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho gia đình nguyên lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
Đồng chí Lê Văn Vỹ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho gia đình nguyên lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho gia đình đồng chí Cao Lương Bằng (phường Nam Lý, TP. Đồng Hới); Nguyễn Quốc Trị (phường Nam Lý, TP. Đồng Hới); Nguyễn Hữu Cường (phường Nam Lý, TP. Đồng Hới); Nguyễn Văn Hiếu (phường Nam Lý, TP. Đồng Hới); Châu Tiến Dũng (xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới).

Đồng chí Lê Văn Vỹ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho gia đình nguyên lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
Đồng chí Lê Văn Vỹ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho gia đình nguyên lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc các gia đình đón Tết Tân Sửu vui tươi, đầm ấm. Đồng chí cũng mong muốn, trong thời gian tới, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Th. H