icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

  • 13:17 | Thứ Bảy, 05/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 4-12, tại thành phố Đồng Hới, Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Các đại biểu tham dự tiến hành ký kết giao ước thi đua Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2021
Các đại biểu tham dự tiến hành ký kết giao ước thi đua Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2021
Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cùng đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua-Khen thưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS); đại biểu cơ quan tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ...
 
Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành tư pháp tỉnh Quảng Bình trong năm 2020, đồng thời nhấn mạnh: Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức tại tỉnh Quảng Bình chính là dịp để ngành tư pháp tỉnh được trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm hay từ các tỉnh bạn, từ đó có thêm những bài học, cách làm hiệu quả hơn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh trong thời gian tới... 
 
Trong khuôn khổ hội nghị, với vai trò là Trưởng Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp Quảng Bình đã báo cáo về công tác tổng kết công tác thi đua trong năm 2020.
 
Theo đó, nhằm hưởng ứng phong trào “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28-8-1945 đến 28-8-2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V” do Bộ Tư pháp phát động, trên cơ sở nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành, các đơn vị trong khu vực thi đua đã quán triệt, xây dựng, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức phát động, ký giao ước thi đua và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tư pháp được giao năm 2020.
 
Năm qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 và các đợt lũ lụt lịch sử xảy ra vào cuối năm tại một số tỉnh miền Trung rất nghiêm trọng, đã ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai các nhiệm vụ công tác tư pháp ở các địa phương, tuy nhiên, các đơn vị trong khu vực thi đua đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Nhiều lĩnh vực công tác đã có những chuyển biến tích cực, đem lại kết quả cao hơn so với năm 2019; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành bằng pháp luật, cải thiện chỉ số về cải cách hành chính, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và của ngành tư pháp... 
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bình bầu về công tác thi đua
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bình bầu về công tác thi đua
Đối với công tác THADS, kể từ ngày 1-10-2019 đến 30-9-2020, các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt và chuyên đề được triển khai trong năm đã có những tác động rất tích cực đến chất lượng, kết quả toàn khu vực.
 
Cụ thể, tổng số việc thụ lý là 78.337 việc (trong đó, số việc có điều kiện thi hành 66.441 việc; số việc chưa có điều kiện thi hành 11.823 việc; số việc đã giải quyết xong (thi hành xong và đình chỉ thi hành án) 54.919 việc/66.441 việc; số việc chuyển kỳ sau tiếp tục giải quyết là 23.418 việc).
 
Về tiền, tổng số tiền thụ lý khoảng 16 nghìn tỷ đồng (trong đó, số tiền có điều kiện thi hành gần 5.500 tỷ đồng; số tiền chưa có điều kiện thi hành trên 9.300 tỷ đồng; số tiền đã giải quyết xong (thi hành xong và đình chỉ thi hành án, giảm thi hành án) hơn 1.800 tỷ đồng…
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích mà Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ đã đạt được trong năm 2020.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp  Nguyễn Thanh Tịnh tặng hoa chúc mừng tại hội nghị
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tặng hoa chúc mừng tại hội nghị
Trên cơ sở nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua của khu vực năm 2020, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã yêu cầu Sở Tư pháp, Cục THADS trong khu vực tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do bộ, ngành tư pháp và khu vực phát động; gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
   Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng yêu cầu cơ quan Tư pháp, THADS các tỉnh Bắc Trung Bộ quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong từng lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đơn vị, toàn ngành và cộng đồng; đồng thời tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng...
 
Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp đã công bố quyết định cử Trưởng, Phó trưởng Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2021 với kết quả Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam được cử làm Trưởng Khu vực. 
 
Dịp này, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu chọn ra những đơn vị đủ điều kiện để suy tôn Danh hiệu Cờ Thi đua của Chính phủ và Cờ Thi đua của Bộ Tư pháp năm 2020.
 
Văn Minh