icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong việc giảng dạy lý luận chính trị

  • 17:10 | Thứ Tư, 18/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 18-11, Trường Chính trị Quảng Bình đã tổ chức Hội thảo Khoa học kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường (1950-2020) và 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2020).

Tham dự hội thảo có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy; Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Với nội dung “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong việc giảng dạy lý luận chính trị trong tình hình mới ở Trường Chính trị tỉnh”, hội thảo đã thu hút sự tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến sôi nổi của nhiều tác giả với những nội dung xoay quanh các vấn đề trọng tâm như: Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Trường Chính trị Quảng Bình hiện nay; đẩy mạnh việc học tập lý luận chính trị để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn con đường phát triển của đất nước…

    dfscxc
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội thảo.

Qua đó, có sự vận dụng linh hoạt những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện thực tiễn; chủ động phòng ngừa và phê phán những nhận thức lệch lạc; kiên quyết đấu tranh với quan điểm sai trái và thù địch; tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các bài giảng, các phần học, môn học...

Hội thảo khoa học là đợt sinh hoạt chính trị nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường ngày càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong giảng dạy lý luận chính trị trong tình hình mới ở Trường Chính trị Quảng Bình; tiếp tục khẳng định những giá trị đúng đắn của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng.

Hội thảo thu hút sự tham gia của các tác giả với nhiều ý kiến trao đổi tâm huyết.
Hội thảo thu hút sự tham gia của các tác giả với nhiều ý kiến trao đổi tâm huyết.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao nội dung của hội thảo lần này, đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Trường Chính trị tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, Trường Chính trị tỉnh cần tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo trong xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh về mọi mặt, phát triển theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia; quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết nhất trí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu, đội ngũ cán bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên cả về phẩm chất, lối sống, trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong sự nghiệp đào tạo.

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Thanh Hải