icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công tác khắc phục sạt lở đất và nắm bắt đời sống đồng bào dân tộc ở xã Dân Hoá

  • 22:51 | Thứ Sáu, 06/11/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 6-11, đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã đến kiểm tra công tác khắc phục sạt lở đất và nắm bắt đời sống đồng bào dân tộc trên địa bàn xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá. Cùng đi trong đoàn có đại diện Ban Dân tộc tỉnh và Huyện uỷ Minh Hoá.
đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ hỏi thăm đời sống bà con dân bản Cha Lo
Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ hỏi thăm đời sống bà con dân bản Cha Lo
Đến thăm 34 hộ dân với hơn 130 khẩu của Bản Cha Lo có nguy cơ ảnh hưởng của sạt lở đất phải di dời đến sinh sống tại bản Bãi Dinh (xã Dân Hoá), đồng chí Lê Văn Bảo, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ ân cần động viên, chia sẻ trước những khó khăn mà bà con dân bản gặp phải trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn đồng bào các dân tộc phải thật sự đoàn kết, chung sức chung lòng cùng chính quyền địa phương vượt qua mọi khó khăn, ổn định cuộc sống.
 
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy lưu ý, huyện Minh Hoá khẩn trương tìm kiếm một vị trí, địa điểm hợp lý khác đảm bảo đầy đủ các điều kiện thiết yếu như: điện chiếu sáng, nước sinh hoạt để xây dựng lại một bản làng Cha Lo đầy đủ, sạch đẹp và khang trang trên vùng cao biên giới phía Tây của tỉnh Quảng Bình như mong ước của bà con dân bản nơi đây.
Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ tặng quà cho bà con dân bản
Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ tặng quà cho bà con dân bản
Dịp này, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ cũng đã đến thăm và chia sẻ với những khó khăn mà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đang gặp phải sau sự cố sạt lở đất vừa qua. Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng vụ sạt lở đất đã gây hậu quả nghiêm trọng khiến toàn bộ cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo phải di dời đến nơi ở mới.
 
Đồng chí mong muốn cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng khắc phục mọi khó khăn về nơi ăn chốn ở, sớm ổn định, tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho bà con đồng bào các dân tộc thiểu số trên vùng biên Minh Hoá.
 
Quang Ngọc