icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Toàn tỉnh có 13.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước lũ

  • 16:49 | Thứ Sáu, 09/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh cho biết: Đến đầu giờ chiều ngày 9-10, mưa lớn trong những ngày qua đã gây ngập lụt 13.000 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh.

Nước lũ dâng cao gây ngập lụt nhà dân trên địa bàn xã Trường Sơn (Quảng Ninh).
Nước lũ dâng cao gây ngập lụt nhà dân trên địa bàn xã Trường Sơn (Quảng Ninh).

Cụ thể: Trên địa bàn huyện Minh Hóa có 627 nhà ngập trong nước lũ từ 0,5m đến 2,5m và chủ yếu tập trung ở xã Tân Hóa với 550 nhà bị ngập sâu từ 1m đến 2,5m; huyện Quảng Ninh có trụ sở chính quyền xã Trường Sơn và 4.390 nhà/13 xã, thị trấn bị ngập sâu từ 0,5-1m; huyện Lệ Thủy có 7.650 hộ, thị xã Ba Đồn có 215 hộ và huyện Bố Trạch có 81 hộ bị ngập nước...

Trước tình hình nước lũ dâng cao và nguy cơ sạt lở đất, huyện Lệ Thủy đã di dời 59 hộ/236 người (ở các xã Kim Thủy, Lâm Thủy, Ngân Thủy, Trường Thủy); huyện Tuyên Hóa di dời 148 hộ/515 người (ở xã Thạch Hóa và Đức Hóa); huyện Quảng Ninh di dời 54 hộ/102 người (ở xã Hiền Ninh và Trường Xuân); TP. Đồng Hới di dời 5 hộ/18 người (ở phường Phú Hải).

Lực lượng  Bộ đội Biên phòng vào giúp dân phòng chống lũ lụt.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng vào giúp dân phòng chống lũ lụt.

Do nước lũ chảy xiết, vào lúc 8h sáng nay, tàu của ông Nguyễn Thuận (SN 1947, ở thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) vào neo tránh trú ở khu vực cầu Dài, TP. Đồng Hới bị chìm, ước thiệt hại 500 triệu đồng. Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã triển khai lực lượng kịp thời phối hợp với gia đình tìm phương án trục vớt.

Theo báo cáo của Sở Giao thông-Vận tải, hiện nhiều điểm trên các tuyến đường, như: Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Quốc lộ 1 trên tuyến BOT tránh lũ; các tuyến Quốc lộ 12A, 15, 9B, 9C và 9E; các tỉnh lộ 559, 559B, 562, 564 và 564B... vẫn còn tắc đường.

Lực lượng Công an xã tham gia giúp dân phòng chống lụt.
Lực lượng công an xã tham gia giúp dân phòng chống lụt.

Nước lũ dâng cao cũng đã cô lập, chia cắt 16 bản ở xã Trọng Hóa, Dân Hóa, Thượng Hóa và 12 điểm đường ở các xã Tân Hóa, Hồng Hóa, Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa, Hóa Sơn, Minh Hóa (huyện Minh Hóa); 8 thôn, bản/5 xã ở huyện Tuyên Hóa; 6 bản/1 xã ở huyện Bố Trạch; 5 xã bị chia cắt giao thông ở huyện Quảng Ninh (Trường Xuân, Trường Sơn, Hiền Ninh, Hàm Ninh, Duy Ninh); 7 bản thuộc xã Lâm Thủy và Kim Thủy (Lệ Thủy)...

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ đã gây thiệt hại đối với các công trình giao thông, thủy lợi, nhà cửa... trên địa bàn huyện Tuyên Hóa ước tính 7,6 tỷ đồng. Hiện, tình hình thiệt hại của các địa phương khác trong tỉnh chưa thể thống kê được.

Lực lượng  Quân sự.giúp dân phòng chống lũ lụt.
Lực lượng quân sự di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và đưa đến địa điểm an toàn phòng, chống lũ lụt.

Để phòng, chống lũ lụt, hiện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh duy trì nghiêm kíp trực; thường trực 100% quân số tại cơ quan, đơn vị; sẵn sàng lực lượng cơ động (30% quân số), phương tiện để tham gia ứng phó mưa lớn, ngập lụt trên các hướng khi có lệnh... Công an tỉnh chủ động thành lập các tổ công tác trực ứng phó với mưa lũ, sẵn sàng tăng cường cho công an các địa phương trong công tác cứu hộ, cứu nạn... Sở Giao thông-Vận tải chủ động bố trí lực lượng, vật tư, thiết bị tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở do mưa lũ để sẵn sàng khắc phục ngay khi xảy ra sự cố và bảo đảm giao thông trên các tuyến giao thông chính...

Các địa phương đã chủ động sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lũ theo phương châm “bốn tại chỗ”. Đặc biệt, rà soát, kiểm tra phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, vùng gò đồi, vùng ven sông suối, ven biển, hạ lưu các hồ đập; vùng thấp trũng, khu vực ngập úng đô thị để sẵn sàng di dời đến nơi an toàn khi có yêu cầu khẩn cấp...

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Bình, tình trạng ngập lụt trên diện rộng vẫn còn xảy ra trên hạ lưu các sông, đặc biệt các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy...
 

Bùi Thành