icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Mưa lũ làm 129 nhà dân bị hư hại nặng

  • 18:30 | Thứ Bảy, 24/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Theo số liệu báo cáo nhanh từ các địa phương, đến chiều ngày 24-10, mưa lũ đã làm 129 nhà dân bị hư hại nặng; số người chết đã tăng lên 13 người; hiện còn trên 300 nhà dân vẫn đang ngập trong nước lũ, chủ yếu ở Lệ Thủy...

Việc cung cấp thức ăn, nước uống cho người dân vùng hiện đang bị ngập lụt tiếp tục được thực hiện
Việc cung cấp thức ăn, nước uống cho người dân vùng hiện đang bị ngập lụt tiếp tục được thực hiện

 

Hiện vẫn còn nhiều nhà dân đang bị ngập lụt.
Hiện vẫn còn nhiều nhà dân đang bị ngập lụt.

Hiện đa số các hộ dân được di dời ra khỏi vùng nguy hiểm do mưa lũ và sạt lở đã trở về nhà an toàn.

Tuy nhiên, nước lũ và sạt lở đất khiến nhiều tuyến đường giao thông đường bộ bị hư hỏng dẫn đến ách tắc khiến hiện vẫn còn khoảng 30 thôn, bản vẫn đang còn bị cô lập, chia cắt ở huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa, Quảng Trạch; đặc biệt còn khoảng 26 thôn, bản vùng biên giới vẫn đang bị cô lập, chia cắt.

Mưa lũ đã làm ngập khoảng 1.500 phòng học từ 1 đến trên 3m, làm hư hỏng sách vở và các trang thiết bị dạy học, thiệt hại chưa thể thống kê được...

Niềm vui của người dân bản Dốc Mây, xã Trường Sơn (Quảng Ninh) khi nhận được hàng cứu trợ
Niềm vui của người dân xã Trường Sơn (Quảng Ninh) khi nhận được hàng cứu trợ.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giao thông-Vận tải, với sự nỗ lực của các đơn vị, hiện tuyến đường bộ chỉ còn một số điểm trên các tuyến đường nước lũ vẫn đang ngập sâu hoặc đường bị sạt lở lớn chưa lưu thông được như: đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; các quốc lộ 12A, 15, 9E; các đường tỉnh lộ 564...

Hàng cứu trợ đến các địa bàn thôn, bản bị chia cắt, cô lập
Hàng cứu trợ đến các địa bàn thôn, bản bị chia cắt, cô lập

Tranh thủ điều kiện thời tiết nắng ráo và nước lũ cơ bản đã rút xuống gần hết, tỉnh ta tiếp tục khẩn trương huy động tổng lực mọi lực lượng, nguồn lực để phục vụ cho công tác cứu trợ và giúp dân khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Đặc biệt, các địa bàn thôn, bản bị chia cắt, cô lập... đều đã được cấp phát kịp thời lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm cấp thiết cho người dân.

Công tác cứu trợ cho người dân vùng lũ tiếp tục được thực hiện hết sức khẩn trương.
Công tác cứu trợ cho người dân vùng lũ tiếp tục được thực hiện hết sức khẩn trương.

Trước tình hình diễn biến phức tạp do mưa lũ gây ra, các đơn vị chức năng cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt lở mọi người cần lưu ý để tránh.

Ở huyện Lệ Thủy: khu vực khe Giữa, Còi Đá, Cẩm Ly, Cửa Mẹc thuộc xã Ngân Thủy; bản Mít, xã Kim Thủy; bản Chút mút, Eo Bù, Xà Khía, Tăng Ký, Má, xã Lâm Thủy. Huyện Minh Hóa: Bản Cha Lo, xã Dân Hóa. Huyện Quảng Trạch: xã Quảng Phú, Quảng Liên. Huyện Tuyên Hóa: các xã Thạch Hóa, Thuận Hóa, Đức Hóa. Huyện Minh Hóa: xã Hướng Hóa và thị trấn Quy Đạt.

Việc vận chuyển nước uống đến cho người dân vùng lũ tiếp tục được thực hiện vừa phục vụ nhu cầu hiện tại vừa dự trữ cho việc phòng chống cơn bão số 8.
Việc vận chuyển nước uống đến cho người dân vùng lũ tiếp tục được thực hiện vừa phục vụ nhu cầu hiện tại vừa dự trữ cho việc ứng phó với cơn bão số 8.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn: Hiện trên đất liền tỉnh ta mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm có mưa rải rác. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trên biển: Chiều tối và đêm có mưa bão. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 2-4km trong mưa bão. Gió Đông bắc mạnh dần lên cấp 8-9, giật cấp 10. Biển động rất mạnh.

Để chuẩn bị ứng phó với bão số 8, thực hiện công điện số 29/CĐTW, ngày 19-10-2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai-Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, UBND tỉnh đã có công điện về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 8.

Theo đó, để ứng phó với bão số 8 trên toàn tỉnh dự kiến sẽ tổ chức di dời 30.317 hộ/111.064 khẩu. Trong đó: Ba Đồn 2.106 hộ/5.675 khẩu; Bố Trạch 5.644 hộ/20.270 khẩu; Lệ Thuỷ 10.643 hộ/40.649 khẩu; Tuyên Hoá 4.678 hộ/16.483 khẩu; Minh Hoá 2.348 hộ/10.114 khẩu; Quảng Trạch 442 hộ/1.635 khẩu; Quảng Ninh 3107 hộ/11338 khẩu; Đồng Hới 1.349 hộ/ 4.900 khẩu.

Bùi Thành