icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lễ viếng, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ tỉnh

  • 10:17 | Thứ Tư, 28/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 28-10, trước giờ tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đoàn đại biểu dự đại hội đã tổ chức lễ viếng, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ.
Các đại biểu viếng, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ tỉnh
Các đại biểu viếng, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ tỉnh
Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị và các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và đại diện đoàn đại biểu các đảng bộ trực thuộc.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ tỉnh
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ tỉnh
Tại lễ viếng, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình. Hơn 90 năm qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và từ ngày tỉnh Quảng Bình có Đảng lãnh đạo, trải qua 16 kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo nhân dân trong tỉnh tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, cùng quân và dân cả nước đưa Cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
 
Mỗi kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thành tựu to lớn và những bài học kinh nghiệm quý báu, mở ra những giai đoạn phát triển mới của tỉnh nhà.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ tỉnh
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức đan xen.
 
Chủ đề của đại hội là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa Quảng Bình phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ”.
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sỹ.
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sỹ.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ, các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 nguyện đoàn kết thống nhất, phát huy trách nhiệm, đóng góp trí tuệ để đại hội thành công tốt đẹp.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính viết Sổ vàng lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ tỉnh
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính viết Sổ vàng lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ tỉnh
Các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc, ấm no của nhân nhân.
A.T