icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2020

  • 14:42 | Thứ Năm, 08/10/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng 8-10, tại Trường đại học Quảng Bình, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Quảng Bình phối hợp với Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai năm 2020 (13-10) và trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai năm 2020.
Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố và Tìm kiếm cứu nạn, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN và PTNT) và Hội CTĐ 22 tỉnh, thành trong cả nước. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Công ty TNHH Mitsubishi-Nhà tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.
 
Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng về tác động, rủi ro, hậu quả của thiên tai, thảm họa. Từ đó, công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội CTĐ các cấp làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa và chủ động ứng phó trước mọi loại hình thiên tai, giảm thiểu rủi ro thiên tai, tích cực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. 
 
Theo thống kê, năm 2019, toàn thế giới có 308 thảm họa lớn do thiên tai gây ra với 97,6 triệu người dân bị ảnh hưởng, trong đó, gần 24.400 người chết. Tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 150 tỷ USD. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, đại dịch Covid-19 đã tác động toàn diện đến tất cả mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội của 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với 34,1 triệu ca nhiễm, trên 1 triệu người tử vong. 

Tại Việt Nam, thiên tai tuy không diễn ra dồn dập và khốc liệt nhưng ngày càng mang nhiều yếu tố cực đoan, dị thường. Riêng từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước có 248 trận dông, lốc, mưa lớn ở 49 tỉnh/thành phố; 5 cơn bão trên biển Đông, 13 trận lũ quét, sạt lở đất và 68 trận động đất; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng, sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đê biển tại đồng bằng sông Cửu Long… Ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng 5.000 tỷ đồng.

Công ty TNHH Mitsubishi Việt Nam đã trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi.
Công ty TNHH Mitsubishi Việt Nam đã trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi.

Tại buổi lễ, Tổng thư ký Hội CTĐ Việt Nam đã kêu gọi các cấp hội trong cả nước, cán bộ, hội viên, nhân dân chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật về công tác nhân đạo và phong trào CTĐ; thiết thực hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai năm 2020 bằng những hành động cụ thể với thông điệp “xây dựng xã hội, cộng đồng, đất nước và rộng hơn là toàn thế giới ngày càng an toàn trước mọi rủi ro thiên tai”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng đánh giá cao những hoạt động nhân đạo, từ thiện của các cấp hội trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, ban ngành, địa phương trong toàn tỉnh cần tăng cường phối hợp hoạt động, nâng cao nhận thức, năng lực cho người dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời, mong muốn Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và các tổ chức Quốc tế, các mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ tỉnh Quảng Bình thực hiện tốt công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.
 
Nhân dịp này, Công ty TNHH Mitsubishi Việt Nam đã trao 40 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi đến từ 5 trường, gồm: Đại học Quảng Bình, Cao đẳng Y tế Quảng Bình; Cao đẳng Kỹ thuật Công-Nông-Nghiệp Quảng Bình; THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp và Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Tổng trị giá 40 suất học bổng là 180 triệu đồng; trong đó, mức hỗ trợ cho 20 sinh viên là 6 triệu đồng/em và 20 học sinh là 3 triệu đồng/em. 
 N.L