icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình

  • 14:34 | Thứ Tư, 16/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 16-9, tại Thủ đô Hà Nội, đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Quảng Bình cần tập trung xây dựng chiến lược quy hoạch trên cơ sở tái cấu trúc nền kinh tế
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Quảng Bình cần tập trung xây dựng chiến lược quy hoạch trên cơ sở tái cấu trúc nền kinh tế

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật đã báo cáo tóm tắt những nội dung mà tỉnh Quảng Bình đề nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ. Đó là các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, điện; vốn đầu tư phát triển kinh tế; các dự án trong lĩnh vực giao thông từ nguồn vốn của Bộ Giao thông vận tải quản lý; các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên, môi trường… Đây là những dự án quan trọng, góp phần tạo động lực để Quảng Bình phát triển kinh tế-xã hội và tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng cũng đã phân tích, làm rõ sự cần thiết và tính hiệu quả của các dự án đối với tỉnh Quảng Bình trước mắt và lâu dài, đồng thời khẳng định, Quảng Bình đã và đang nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án có thể sẵn sàng triển khai.

đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật đã báo cáo tóm tắt những nội dung mà tỉnh Quảng Bình đề nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật báo cáo tóm tắt những nội dung mà tỉnh Quảng Bình đề nghị Chính phủ quan tâm, hỗ trợ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của tỉnh Quảng Bình trong nhiệm kỳ qua. Về những định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: Quảng Bình cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và những thành tựu trong quá khứ, đặc biệt là giai đoạn 2015-2020, tìm ra hướng đi phù hợp để đưa Quảng Bình phát triển, đóng góp chung vào quá trình phát triển của đất nước.

Cụ thể, Quảng Bình cần tập trung xây dựng chiến lược quy hoạch trên cơ sở tái cấu trúc nền kinh tế, xác định các ngành, lĩnh vực cần tập trung; tiếp tục rà soát và xây dựng định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Là tỉnh ven biển, Quảng Bình cần chú trọng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, bao gồm phát triển dịch vụ du lịch biển, đô thị hóa các vùng ven biển gắn với phát triển du lịch. Về thủy sản, cần tập trung phát triển cả về khai thác, nuôi trồng, chế biến; cấu trúc lại ngành thủy sản trên cơ sở giảm khai thác, tăng nuôi trồng cả trên biển và đất liền.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh cần tranh thủ tiềm năng, lợi thế của địa phương để có sự đầu tư phù hợp, hiệu quả. Tiếp tục phát triển các tiềm năng lĩnh vực nông, lâm nghiệp gắn với tái cấu trúc nền kinh tế. Quá trình phát triển, cần cụ thể hóa bằng các kế hoạch trung hạn, dài hạn, kế hoạch huy động các nguồn lực. Quan tâm phát triển đô thị, nhà ở, kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý đô thị, xây dựng đô thị văn minh, đô thị đáng sống…

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Về những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao các bộ liên quan xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư. Tỉnh Quảng Bình cần phối hợp chặt chẽ với các bộ để nghiên cứu triển khai trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, đồng chí Vũ Đại Thắng gửi lời cảm ơn trân trọng đến Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng và sự quan tâm của Chính phủ đối với địa phương trong những năm qua. Tỉnh Quảng Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững.

Ngọc Mai