icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong kiểm tra công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt bão tại xã Trọng Hóa

  • 20:13 | Thứ Sáu, 18/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 18-9, đồng chí Trần Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh đã đến kiểm tra công tác phòng chống và khắc phục hậu quả lụt bão tại xã biên giới Trọng Hóa, huyện Minh Hóa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và huyện Minh Hóa.
Đồng chí Trần Phong, phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý chính quyền địa phương xã Trọng Hóa cần nghiêm cấm người dân qua lại tại các khu vực bị chia cắt do lũ chảy xiết.
Đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý chính quyền địa phương xã Trọng Hóa cần nghiêm cấm người dân qua lại tại các khu vực bị chia cắt do lũ chảy xiết.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong đã trực tiếp kiểm tra những điểm xung yếu bị chia cắt do mưa lũ tại một số bản, điểm trường học trên địa bàn xã biên giới Trọng Hóa.
 
Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước tại các con suối trên địa bàn huyện Minh Hóa dâng cao, nhiều khu vực đã bị chia cắt. Toàn xã Trọng Hóa có 13 ngôi nhà của các hộ dân bị tốc mái do bão.
 
Để ứng phó với diễn biến thời tiết, chính quyền địa phương huyện Minh Hóa, xã Trọng Hóa, các lực lượng công an, bộ đội biên phòng đã chủ động triển khai các phương án ứng phó kịp thời nên về cơ bản, đời sống nhân dân vẫn ổn định. 
Đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên cán bộ, chính quyền xã Trọng Hóa tích cực bám sát, chỉ đạo nhân dân khắc phục hậu quả bão số 5.
Đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên cán bộ, chính quyền xã Trọng Hóa tích cực bám sát, chỉ đạo nhân dân khắc phục hậu quả bão số 5.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Phong ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, sự tích cực, chủ động của chính quyền huyện Minh Hóa cũng như các lực lượng công an, bộ đội biên phòng trong việc vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các phương án ứng phó với mưa bão.
Các lực lượng công an, bộ đội biên phòng tích cực giúp dân khắc phục hậu quả bão số 5.
Các lực lượng công an, bộ đội biên phòng tích cực giúp dân khắc phục hậu quả bão số 5.
Để tiếp tục triển khai hiệu quả các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong lưu ý chính quyền xã Trọng Hóa cũng như các địa phương khác ở huyện Minh Hóa tập trung, chủ động triển khai các phương án trên cơ sở bám sát phương châm "4 tại chỗ".
 
Đối với các bản có nguy cơ lụt như Pa Chong, Ra Mai, Lòm, Ka Ai, La Trọng, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương để có phương án đưa người lên các điểm nhà văn hóa tránh lũ lụt. 
Đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Chốt Kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Dân Hóa.
Đồng chí Trần Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Chốt Kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Dân Hóa.
Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho tập thể cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Chốt kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới để phòng chống dịch Covid-19.
 
Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trong đêm nay, nếu lượng mưa vẫn còn tiếp tục lớn, mức nước dâng cao bởi hoàn lưu sau bão, ca nô, thuyền sẽ được điều chuyển đến các điểm có nguy cơ ngập úng nhằm hỗ trợ, khắc phục và tiếp tế lương thực, thực phẩm cho nhân dân.
                  Tùy Phong