icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Công an tỉnh:

Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm

  • 17:51 | Thứ Tư, 23/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 23-9, Công an tỉnh tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm.

Đến dự có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh trao thư khen và quyết định thưởng nóng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh.
Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật trao thư khen và quyết định thưởng nóng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, tình hình hoạt động của tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi số lô, số đề diễn biến khá phức tạp. Trước tình hình này, tháng 7-2020, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án “039-TN” nhằm tập trung lực lượng, phương tiện để tổ chức đấu tranh. Sau hơn 2 tháng tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, lực lượng chức năng đã thu thập tài liệu làm rõ các đối tượng đánh bạc, đối tượng tổ chức đánh bạc, phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm…
 
Ngày 21-9-2020, Ban chuyên án quyết định phá án, huy động hơn 120 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 6 đối tượng, gồm: Hoàng Xuân Cường (SN 1965, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch), Phạm Tuấn Anh (SN 1988, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy), Nguyễn Quốc Sáng (SN 1979, phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn), Mai Quang Tuấn (SN 1990), Nguyễn Viết Thắng (SN 1986), Trần Thị Hiên (SN 1978), đều ở phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn. Đồng thời, lực lượng chức năng triệu tập đấu tranh với 30 đối tượng liên quan, thu giữ 4 sổ tiết kiệm có giá trị 1,3 tỷ đồng, 195 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ô tô, hàng chục điện thoại di động, máy tính và hàng trăm tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc. Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 7-2020, số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc trên 1.000 tỷ đồng.
 
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng trong chuyên án, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Hiện, Ban Giám đốc Công an tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, mở rộng vụ án này.
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Đại Thắng đã ghi nhận chiến công xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, vượt qua khó khăn, nguy hiểm vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh trong thời gian vừa qua, đặc biệt là đấu tranh thành công chuyên án “039-TN”.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, tăng cường quản lý địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cũng như Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bảo đảm an ninh trật tự với việc thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương, nhất là triển khai các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh; thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông…; tập trung lực lượng đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm theo ổ nhóm, ma túy, “tín dụng đen”, góp phần phục vụ đời sống nhân dân, nhất là dịp Tết Nguyên đán sắp tới…
 
Trước đó, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đã nhận thư khen của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và quyết định thưởng nóng 100 triệu đồng của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Nhân dịp này, đã có hàng chục tập thể, cá nhân được Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng vì đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vì bình yên và hạnh phúc nhân dân, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

T.M.Văn