icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tổng kết công tác tuyển quân năm 2020

  • 18:21 | Thứ Ba, 14/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) -  Ngày 14-7, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2020 do đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh chủ trì.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Hân, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Đại tá Lê Văn Vỹ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; thành viên Hội đồng NVQS tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, phương hướng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Theo đó, năm 2020, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các địa phương. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ngày càng thống nhất, đồng bộ, đi vào nền nếp và hiệu quả, chất lượng.  

Trên cơ sở kết quả quản lý đăng ký nguồn năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu nhập ngũ cho các huyện, thị xã, thành phố phù hợp với tỷ lệ dân số và nguồn sẵn sàng nhập ngũ.

Qua công tác tuyên truyền, năm 2020, đã có 169 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Công tác khám tuyển sức khỏe được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc. Kết quả, đã có 951 công dân nhập ngũ, được biên chế về các đơn vị gồm: Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2, Lữ đoàn Thông tin 134/BC Thông tin, Sư đoàn 968, Sư đoàn 324, Lữ đoàn Thông tin 80, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 144 công dân tham gia Công an nhân dân. Công tác giao quân bảo đảm nhanh gọn, phù hợp, đúng quy định, thể hiện sự trang trọng, nghiêm túc và thực sự là ngày hội tòng quân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 5 tập thể
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 5 tập thể

Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm, chăm lo vật chất và tinh thần, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Tổng số tiền hỗ trợ công dân nhập ngũ đạt trên 2,779 tỷ đồng. Cùng với công tác tuyển quân, các địa phương cũng đã tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương chu đáo, trang trọng, tạo điều kiện để quân nhân sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục đóng góp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyển quân những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020, đồng thời thẳng thắng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu các địa phương, đơn vị cần tiếp tục quán triệt đầy đủ Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, kịp thời kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp để chỉ đạo, đặc biệt là những địa bàn khó khăn về công tác tuyển quân. Các cơ quan Quân sự, Công an các cấp, nhất là cấp xã, phường, thị trấn phải thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ để quản lý nắm chắc nguồn sẵn sàng nhập ngũ. 

Cơ quan thường trực Hội đồng NVQS các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp có hiệu quả với các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị nhận quân để triển khai thực hiện đúng trình tự các bước tuyển quân; giải quyết và xử lý nghiêm minh các sai phạm trong quá trình thực hiện. Việc tổ chức lễ giao, nhận quân nhập ngũ, đón quân nhân hoàn thành NVQS tại ngũ trở về địa phương phải được tiến hành bảo đảm trang trọng, ấm cúng, đúng hướng dẫn của Bộ quốc phòng; làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội …

Dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020.

N.M