icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Họp báo Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và khánh thành tượng đài "Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình"

  • 21:43 | Thứ Tư, 10/06/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều 10-6, UBND tỉnh tổ chức họp báo về Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16-6-1957-16-6-2020) và khánh thành Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình”. 

Toàn cảnh buổi họp báo về tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và khánh thành Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình”
Toàn cảnh buổi họp báo về tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và khánh thành Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình”

Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì cuộc họp báo. 

Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh; cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh. Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa-Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tham gia họp báo trực tuyến.

Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và khánh thành Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình” sẽ diễn ra vào 20h ngày 13-6-2020 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Đồng Hới, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và kênh QBTV với tổng thời lượng chương trình 90 phút.
 
Lễ kỷ niệm bao gồm các nội dung chính: diễn văn lễ kỷ niệm; cắt băng khánh thành Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình”; chương trình nghệ thuật chào mừng. 
 
Cùng với chương trình lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình, dịp này sẽ diễn ra lễ khánh thành và dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh; lễ trồng cây lưu niệm tại quần thể Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình”.
 
Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo tỉnh cùng các sở Văn hóa-Thể thao, Thông tin và Truyền thông đã dành thời gian trao đổi với các phóng viên báo chí về một số nội dung các hoạt động của Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và khánh thành Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình”…
 
Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khẳng định, lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình và khánh thành Tượng đài “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình” là sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020) và chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Chính vì vậy, đồng chí đề nghị, đội ngũ phóng viên trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền những ý nghĩa, giá trị của công trình văn hóa đối với Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình, thể hiện tình cảm của Bác Hồ với nhân dân Quảng Bình cũng như tấm lòng thành kính của nhân dân Quảng Bình đối với vị lãnh tụ vô cùng kính yêu.
 
Đồng thời, đồng chí Cao Văn Định cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát lại công tác chuẩn bị điều kiện và bảo đảm cho đội ngũ phóng viên tác nghiệp thuận lợi trong lễ kỷ niệm… 
 N.L