icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội cựu Giáo chức tỉnh:

Bàn giao nhà Đại đoàn kết tại xã Phúc Trạch

  • 17:55 | Thứ Ba, 19/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 19-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Cựu giáo chức tỉnh tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Từ ở thôn 3 Phúc Khê, xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch).
        Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thị Hân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Đồng chí Trần Công Thuật và đồng chí Phạm Thị Hân bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Từ.
Đồng chí Trần Công Thuật và đồng chí Phạm Thị Hân bàn giao nhà Đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Từ.
 
Bà Từ có 26 năm làm giáo viên mầm non nhưng không được hưởng chế độ chính sách. Bà là hội viên Hội Cựu giáo chức xã Phúc Trạch.
 
Năm 2018, nhận thấy bà Từ là trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quyên góp, hỗ trợ kinh phí để làm nhà Đại đoàn kết.
Đồng chí Phạm Thị Hân trao quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phúc Trạch
Đồng chí Phạm Thị Hân trao quà hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phúc Trạch
Đến nay, sau gần 2 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá hơn 200 triệu đồng của bà Từ đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng.
 
Đây là kết quả sự chung tay đóng góp, giúp đỡ của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hội Cựu giáo chức tỉnh, huyện Bố Trạch, xã Phúc Trạch. Trong đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 40 triệu đồng; Hội Cựu giáo chức tỉnh, huyện, xã hỗ trợ 15 triệu đồng.
 
Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 2 tấn gạo và 400 chai dầu ăn (trị giá 50 triệu đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch). 
 
D.C.H